Một người nhập cư phải ngồi tù do làm giả giấy tờ lưu trú và làm thất thoát £ 200k ngân sách nhà nước

Một người nhập cư bất hợp pháp đã trú lưu trú tại Anh 14 năm và làm thất thoát 200,000 £ ngân sách nhà nước đã phải chịu một mức án tù nặng nề tại tòa.
Jamaica Duhane Hall - quốc tịch Jamaica, sau khi được cấp visa có thời hạn đến tháng 3 năm 2003 (với điều kiện không đi làm hoặc sử dụng ngân sách xã hội ) đã đặt chân lần đầu tới Anh vào ngày 22 tháng 9 năm 2002.
Tuy nhiên, từ đó tới nay, Hall hiện vẫn đang lưu trú tại Anh. Trong suốt thời gian lưu trú tại Anh, Hall cũng đã nhiều lần nộp đơn xin visa lưu trú vĩnh viễn nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Trong một lần đệ đơn xin visa lưu trú vĩnh viễn tại Hội đồng thành phố Sandwell vào tháng 3 năm 2005, Hall đã nộp lên một lá thư giả mạo từ Bộ Nội vụ với nội dung cho phép ông ta được lưu trú vô thời hạn tại Anh.
Vì những hành động trên mà tại phiên tòa hình sự Wolverhampton, Hall đã bị cáo buộc với 5 tội danh liên quan tới gian lận, giả mạo các loại giấy tờ pháp lý.
Ông Mark Jackson, đại diện bên nguyên, cho biết: "Bên Ủy ban kiểm toán đã cung cấp cho chúng tôi một bản kê khai những ảnh hưởng mà ông Hall gây ra do việc gian lận và làm giả các giấy tờ liên quan tới hợp đồng thuê nhà, ước tính tổng thiệt hại có thể lên tới £ 18,000 mỗi năm.
"Tuy đây chỉ là con số ước tính, nhưng trong suốt thời gian lưu trú tại Anh, bị cáo đã Hall đã gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia lên đến £ 180,000.
"Vào ngày mùng 10 tháng 11 năm 2003, ông Hall đã đệ trình một lá đơn yêu cầu được cung cấp nhà ở xã hội cùng với một lá thư chấp thuận từ Bộ Nội vụ.”
"Trong lá thư của Bộ Nội vụ mà ông Hall đưa ra có đề cập đến việc ông ta được phép lưu trú vô thời hạn tại Anh quốc. Thế nhưng, đây lại là một lá thư giả mạo. Nếu biết được tình trạng lưu trú thực sự của ông Hall, chúng tôi sẽ không bao giờ cấp nhà ở xã hội cho ông ta.”
Ông Jackson nói thêm rằng ngoài các chi phí thiệt hại ước tính về nhà ở xã hội là £ 180,000 thì ông Hall cũng phải chịu trách nhiệm đối các khoản £ 17,312 tiền lợi ích nhà ở (housing benefits), £ 1,972 tiền thuế hội đồng và £ 7,622 tiền trợ cấp cho người đang tìm việc (JobSeekers Allowance).
Trong khi đệ đơn để được hưởng các quyền lợi trợ cấp trên, ông Hall đã nói dối rằng ông ta có quyền cư trú hợp pháp và thậm chí còn nói rằng mình mang quốc tịch Anh. Bên cạnh đó, ông ta cũng sử dụng hộ chiếu giả mạo trong suốt quá trình làm các đơn từ trên.
Ông Peter Cook, đại diện của bị cáo, cho biết: "Ông Hall đệ đơn xin trợ cấp chỉ vì ông ấy không có nhà để ở và cũng không có cách nào để xin được việc."
Trong bản tuyên án 3 năm tù giam dành cho bị cáo Hall, Thẩm phán Nicholas Webb nói: "Ông Hall đã đặt chân đến Anh vào năm 2002 và chỉ được phép ở lại đây đến năm 2003. Tuy nhiên, kể từ đó, ông vẫn ngoan cố lưu trú lại tại Anh mặc dù tất cả các đơn xin gia hạn lưu trú của ông đều đã bị từ chối."
"Phiên tòa này không phải là nơi tranh luận về các vấn đề chế độ, hệ thống. Tuy nhiên, những gì mà ông đã làm trong suốt thời gian qua cho thấy những lời bào chữa mà ông đưa ra chỉ mang tính ngụy biện."

 

VietHome (Theo Express & Star)