Cảnh sát Anh triệt phá thành công đường dây buôn lậu người nhập cư

Mới đây, cảnh sát Anh đã bắt giữ thành công một băng nhóm tội phạm đã đưa hàng trăm người Iran vào Anh một cách trái phép. 33 đối tượng tham gia vào hoạt động tổ chức buôn lậu người và làm giả giấy tờ thuộc nhóm tội phạm này đã bị cảnh sát tóm gọn.

Cơ_quan_điều_tra_tội_phạm_quốc_gia_NCA.jpg

Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia đã tham gia vào vụ việc này

Cơ quan điều tra tội phạm Anh quốc đã phối hợp giúp đỡ cảnh sát triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên đưa người nhập cư trái phép vào Anh. Với mỗi lần đưa người vào Anh thành công, băng nhóm này thường thu của người nhập cư một khoản phí lên tới € 10,000 ( tương đương £ 8371).

Bốn nhà máy làm giấy tờ giả cùng 33 đối tượng thuộc đường dây tội phạm này đã bị cảnh sát tháo dỡ và bắt giữ. Quá trình điều tra kéo dài 9 tháng đã được cảnh sát bắt đầu thực hiện từ tháng Ba năm nay.
Nhóm tội phạm này được cho là đã buôn lậu trái phép hàng trăm người mang quốc tịch Iran vào Anh sau khi bắt họ di chuyển một chặng đường dài quanh co rong ruổi khắp châu Âu.
Cơ quan điều tra tội phạm Anh đã phối hợp làm việc cùng với cảnh sát Hy Lạp - lực lượng đã bắt giữ được 24 nghi phạm trong các cuộc đột kích ở Athens. Những tên tội phạm đứng đầu đường dây này là người mang quốc tịch Iran, Pakistan và Algeria.
Cảnh sát đã thu được rất nhiều thiết bị bằng kim loại cùng hàng trăm tài liệu, giấy tờ giả mạo và một số tiền trị giá € 50,000 (tương đương £ 41.886).

Cảnh_sát_biên_giới.jpg

Cảnh sát biên giới kiểm tra các xe đi vào Anh

Trong cuộc đột kích tại Manchester, Northampton và Glasgow vào tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ được 9 nghi can khác, trong đó có một người phụ nữ 46 tuổi mang quốc tịch Anh.
Trong một cuộc tấn công khác của cảnh sát, đã có 7 người đàn ông Iran và một người phụ nữ Ba Lan đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, tất cả những người này đã được thả tại ngoại sau khi được cảnh sát thẩm vấn.
Ông Chris Hogben thuộc Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia, cho biết: "Đây là kết quả của sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin giữa lực lượng cảnh sát Anh và cảnh sát cũng như nhà chức trách Hy Lạp. Nhờ sự hợp tác này mà chúng tôi đã bắt giữ được những thành viên chủ chốt của một mạng lưới tội phạm chuyên buôn lậu hàng trăm người nhập cư Iran tới Anh quốc.”
"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của mình trên toàn thế giới cũng như tại Anh để truy lùng và bắt giữ những đối tượng liên quan đến các hoạt động vận chuyển người bất hợp pháp và với mục đích cuối cùng đó là triệt phá hoàn toàn đường dây buôn người trái phép này."


VietHome (Theo Sky News)