Tóm gọn băng nhóm tội phạm chuyên đột nhập và cướp vàng tại nhà của người châu Á

Cảnh sát cuối cùng cũng đã tóm gọn được một băng nhóm đột nhập và trộm cắp chuyên nhắm mục tiêu vào các gia đình người châu Á. Băng cướp này đã bị kết án tổng cộng 43 năm và 9 tháng tù giam tại phiên tòa xét xử.

gangtargetingasians

Băng nhóm tội phạm chuyên đột nhập vào nhà của người châu Á đã bị bắt giữ

Theo ước tính của cảnh sát, trong suốt thời gian hoạt động của mình, băng cướp này đã chiếm đoạt một lượng vàng có giá trị lên tới £ 100.000. Những tên tội phạm này đã thực hiện tổng cộng 37 phi vụ đột nhập và trộm cắp tại các hộ gia đình châu Á trên khắp nước Anh, bao gồm cả vùng biên giới xứ Wales và Midlands. Theo điều tra của cảnh sát, băng cướp này chuyên nhắm mục tiêu vào người già cũng như những nạn nhân dễ bị tổn thương khác. Hành động của nhóm đã gây chấn động cho toàn bộ cộng đồng người châu Á tại Anh trong một thời gian dài.

Cảnh sát đã thực hiện quá trình điều tra băng nhóm này một cách kĩ lưỡng trước khi vây bắt nhóm vào năm 2015.

Thanh tra Lee Boycott, người đứng đầu Operation Analogue, cho biết: "Chúng tôi đã bắt đầu cố gắng hình dung ra phương thức hành động của băng nhóm này và rồi nhận ra đây là một nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức và hành động vô cùng tinh vi."

"Chúng tôi tin rằng trước khi đột nhập vào một ngôi nhà nào đó, nhóm tội phạm này đều thu thập đầy đủ thông tin về ngôi nhà đó cũng như những người sống trong đó. Đây là một băng nhóm tội phạm có mục tiêu và lên kế hoạch rất rõ ràng trước khi hành động."

"Tuy nhiên, hành động của chúng ngày càng để lại nhiều dấu vết. Nhờ đó mà lực lượng cảnh sát thường trực phối hợp với cảnh sát nằm vùng đã có thể lên kế hoạch vây bắt bí mật và tóm gọn chúng."

Băng nhóm tội phạm này thường xuyên sử dụng những chiếc xe ôtô bị đánh cắp, quần áo second - hand và đội tóc giả Beatles trong các phi vụ của mình. Chúng cũng thường xuyên sử dụng các dung dịch tẩy rửa nhằm xóa sạch dấu vết tại hiện trường sau khi hoàn thành mỗi phi vụ, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra của cảnh sát.

Trong thời gian mà băng nhóm này còn đang hoạt động, một trong những thành viên của nhóm đã bị gắn thiết bị nghe trộm trên xe. Cảnh sát đã nghe được đoạn hội thoại lúc mà hắn khoe khang về chuyện có quá nhiều tiền đến mức không biết tiêu gì cho hết.

Một trong những nạn nhân xấu số của băng nhóm này là một cặp vợ chồng vừa mới trải qua một nỗi đau lớn khi cùng lúc mất cả hai đứa con gái của mình.

Một trong những nạn nhân của băng nhóm, cho biết: những tên cướp đã bỏ mặc họ trong sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình sau khi hoàn thành phi vụ.

"Sự việc đó đã gây ra cho chúng tôi sự sợ hãi và kinh hoàng tột độ.".

"Bạn biết đấy, đó là khi bạn đang trên đường đón con mình từ trường về nhà và bạn chẳng hề mảy may biết được có những gì đang đợi bạn ở nhà."

"Bây giờ người ta đã không còn giữ nữ trang và đồ quý giá ở nhà nữa mà gửi chúng ở một nơi an toàn trong ngân hàng."

Thẩm phán Niclas Parry cho biết ông xác nhận rằng băng nhóm này đã không sử dụng bạo lực lên các nạn nhân trong quá trình cướp bóc tuy nhiên, chúng đã khiến cho toàn bộ cộng đồng người châu Á tại Anh phải cảm thấy vô cùng lo lắng, hoảng sợ và bất an trong một khoảng thời gian dài.

Băng nhóm tội phạm này đã bị kết án tổng cộng 43 năm và 9 tháng tù giam:

John Purcell, 24 tuổi, thừa nhận có liên quan tới 13 phi vụ tại 9 gia đình châu Á - nhận án tù 5 năm.

Michael McGuire, 47 tuổi, đã tham gia vào 22 vụ, có một tiền án về tội âm mưu trộm cắp - nhận mức án 6 năm và 6 tháng tù giam.

Kevin Joseph McGuire, 34 tuổi, tham gia từ đầu đến cuối trong mọi phi vụ - nhận mức án 6 năm và 6 tháng tù giam.

John James Purcell, 29 tuổi, tham gia vào 9 phi vụ - nhận mức án 6 năm tù.

Stephen Berry, 18 tuổi, đã tham gia vào 16 phi vụ trộm - nhận hình phạt 2 năm tại trại giam giữ cải tạo dành cho thanh thiếu niên.

Francis McGuire, 32 tuổi, đã tham gia vào 7 phi vụ - nhận mức án 5 năm và 6 tháng tù giam. 

Miles Berry, 24 tuổi- nhận mức án 5 năm tù giam.

Miles Delaney, 32 tuổi, thừa nhận tham gia vào 2 phi vụ của nhóm, từng phải ngồi tù 7 năm do có âm mưu trộm cắp - nhận 5 năm tù giam.

Mark Bowen, 46 tuổi, thừa nhận phụ trách việc xử lý những đồ vật bị đánh cắp và rửa tiền. Mark là một doanh nhân và đã mua một chiếc Lamborghini màu vàng trị giá £ 55,000 khi hắn rơi vào thời kỳ khủng hoảng nhất - bị tuyên án 27 tháng tù giam.

 

 

VietHome (Theo British Asians UK)