Cảnh sát tìm thấy 40 trẻ em trong số gần 1.700 người bị nghi ngờ là nạn nhân của nô lệ hiện đại

Qua một loạt các cuộc đàn áp thẳng tay lên các đường dây lao động khổ sai, nô lệ trong gia đình và bóc lột tình dục, cảnh sát đã xác định được hàng trăm người bị nghi ngờ là nạn nhân của vấn nạn nô lệ hiện đại, trong đó có không ít trẻ em.

jhbhvvg

Có tới 40 trẻ em trong số gần 1.700 nạn nhân tiềm năng của nô lệ hiện đại mà cảnh sát xác định được

Kể từ tháng Năm năm ngoái, cảnh sát đã phát động khoảng 200 cuộc truy quét nhằm vào khoảng 900 đối tượng bị tình nghi có hoạt động liên quan tới nô lệ hiện đại.

Cảnh sát đã tìm thấy bốn mươi trẻ em trong số 1.689 người bị nghi ngờ là nạn nhân của nô lệ hiện đại. Phần lớn trong số các nạn nhân được tìm thấy là người trưởng thành, những người có nguy cơ cao bị bắt làm nô lệ do bị cô lập, không nhà ở, nghiện ma túy hoặc nghiện rượu.

Phát biểu về con số này, Thủ tướng Anh Theresa May gọi đây là một "mối đe dọa đối với xã hội".

Cảnh sát đã thực hiện 93 cuộc điều tra nhằm vào những cá nhân bị ép buộc làm việc tại các công trường xây dựng, trạm rửa xe hoặc các nhà máy trái với ý muốn của họ.

Cảnh sát cũng thực hiện 60 cuộc điều tra khác nhằm vào các đường dây khai thác tình dục - chủ yếu là hoạt động mại dâm trong các nhà thổ và 14 cuộc điều tra nhằm truy quét các hoạt động nô lệ gia đình.

Có tới 12 cuộc truy quét mà cảnh sát thực hiện là nhằm mục đích vạch trần các hoạt động bóc lột tình dục trẻ em. Bốn cuộc truy quét trong số đó nhằm vào các hoạt động hôn nhân giả, một số khác chủ yếu nhằm giải quyết các tệ nạn liên quan đến việc trồng cần sa và trộm cắp.

Sau hàng loạt các cuộc đàn áp trên, cảnh sát đã xác định được hơn một nửa số nghi phạm và nạn nhân liên quan tới từ Romania hoặc Anh. Những trường hợp còn lại mang quốc tịch Ba Lan, Lithuania và Việt Nam. Tính cho tới thời điểm hiện tại, đã có 20 đối tượng bị kết án và 24 đối tượng tội khác bị truy tố. Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra.

Trong năm 2013, theo một nghiên cứu của Bộ Nội Vụ, ước tính có từ 10.000 đến 13.000 người hiện đang là nạn nhân tiềm năng của chế độ nô lệ hiện đại.

Ông Shaun Sawyer thuộc cục cảnh sát quốc gia phụ trách về vấn đề nô lệ hiện đại cho biết, trên thực tế, con số này có thể còn "cao hơn rất nhiều, nhất là khi chúng ta xét đến cả những thiếu niên tại Anh bị ép buộc làm các công việc liên quan đến buôn bán chất cấm.”

Ông nói thêm: "Điều tra về các hoạt động nô lệ hiện đại là một công việc gian nan và đầy thử thách, không dễ gì mà chúng ta có lấy được lời khai từ các nạn nhân.”

"Một số người thậm chí còn không hề nhận thức được việc họ là nạn nhân của nô lệ hiện đại.Việc đưa những trường hợp như vậy ra xét xử có thể mất đến vài năm và thậm chí tiêu tốn rất nhiều nhân lực mới có thể giải quyết được."

Ông Sawyer cho biết, hầu hết các cuộc truy quét mà cảnh sát thực hiện đều bắt nguồn từ báo cáo của người dân khi họ phát hiện những "dấu hiệu bóc lột" một cách rõ ràng gần nơi họ sinh sống như các nạn nhân bị ngăn không cho tiếp xúc với môi trường bên ngoài, phải sinh sống trong một điều kiện tồi tàn hay phải làm công việc mại dâm. Việc báo cáo của người dân đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình triệt phá các đường dây nô lệ hiện đại cảu cảnh sát. Do đó, ông Sawyer kêu gọi người dân hãy mạnh dạn báo với cảnh sát nếu phát hiện thấy bất kì một dấu hiệu nào của nô lệ hiện đại quanh nơi mình sống.

Vào tháng trước, Ủy viên sở phòng chống nô lệ của Anh đã đưa ra lời cảnh báo rằng: những lời khai “thiếu đầy đủ” của các nạn nhân có thể vô hình chung giúp cho những kẻ phạm tội lọt qua khỏi vòng vây của pháp luật và thoát tội trong gang tấc.

Đối mặt với vấn nạn nô lệ hiện đại, Chính phủ Anh đã trích 33 triệu £ từ ngân sách nhà nước nhằm viện trợ cho các nước có người bị buôn bán sang Anh nhiều và thường xuyên nhất. Trong khi đó, Thủ tướng Theresa May mới đây đã thành lập một đội hành động nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới chế độ nô lệ hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Amber Rudd cũng đã tuyên bố sẽ chi 8,5 triệu £ tiền mặt nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cho quá trình truy quét các hoạt động nô lệ hiện đại của cảnh sát.

Ông Mark Burns-Williamson, người đứng đầu Đội phòng chống buôn bán người và nô lệ hiện đại quốc gia cho biết, buôn người và các hoạt động nô lệ hiện đại là "sự xâm phạm nghiêm trọng về quyền con người."

"Những tội ác này là thách thức lớn mà tất cả chúng ta phải đối mặt. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề này, và ngăn không cho những hậu quả của nó ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân."

 

 

VietHome (Theo Press Association)