London: Một bé gái 10 tuổi trở thành mục tiêu của những kẻ bắt cóc trên xe buýt

Cảnh sát cho biết, một bé gái 10 tuổi đã suýt bị bắt cóc trên một chuyến xe buýt ở London vào ngày Lễ hội Bonfire Night mùng 5 tháng 11 vừa qua.

Khi bé gái này đang ngồi trên chiếc xe buýt số 390 cùng các bạn của mình thì một người lạ mặt bỗng nhiên tiến đến nắm tay và kéo cô bé đi.

Các bạn của bé gái này ngồi xung quanh thấy vậy đã ra sức giải cứu bạn mình khỏi người lạ mặt và ngăn chặn được vụ bắt cóc. Sau khi thất bại trong việc bắt cóc cô bé, người phụ nữ lạ mặt đã xuống xe ở khu vực Vauxhall – nhưng vẫn tiếp tục ra hiệu qua cửa sổ để lôi kéo những đứa trẻ trên xe đi cùng mình.

Sự việc xảy ra tầm 09:30 tối hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 11 vừa rồi, trên đoạn đường từ Kings Cross đến Archway. Cha mẹ của cô bé vô cùng lo lắng và hoảng sợ sau khi biết tin con gái mình suýt rơi vào tay của những kẻ bắt cóc.

Hiện tại, cảnh sát cũng đã phát động một cuộc truy bắt nghi can, kẻ đã rời khỏi xe buýt tại một bến đỗ trên đường Randall, khu vực Vauxhall.

Các nhân chứng đã mô tả nghi can là một người phụ nữ da trắng, gần 30 tuổi với mái tóc đen dài ngang vai và một hình xăm hoặc hình vẽ biểu tượng bộ lạc bên mắt phải.

kidnap3

Đối tượng được mô tả là một người phụ nữ gần 30 tuổi

Thám tử Matt Poore, một trong những người phụ trách điều tra cho biết: "Vụ việc này đã khiến cô bé và gia đình rơi vào tình trạng hoang mang và sợ hãi tột cùng.

"Việc thẩm vấn điều tra người phụ nữ trong bức ảnh này là vô cùng cấp thiết. Nếu bất kì ai nhận ra người phụ nữ trong ảnh, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

"Đặc biệt là những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên chuyến xe buýt 390, chúng tôi rất mong các bạn hãy mạnh dạn cung cấp những thông tin liên quan cho cảnh sát."

Bất cứ ai có thông tin về vụ việc vừa rồi có thể gọi ngay cho cảnh sát thông qua đường dây nóng 101. Để cung cấp thông tin nặc danh, bạn có thể gọi tới đường dây Ngăn chặn tội phạm – Crimestoppers số 0800 555 111 hoặc truy cập www.crimestoppers-uk.org.

 

VietHome (Theo Evening Standard)