Cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ hãm hiếp một thiếu niên ở Hackney

Cảnh sát Luân Đôn vừa phát động cuộc điều tra sau khi một thiếu niên bị hãm hiếp tại một công viên ở khu vực Clapton vào đầu giờ chiều ngày thứ Năm vừa qua.

Cảnh sát cho biết, vào thứ Năm ngày 20 tháng 10, cô gái 17 tuổi này đã bị hai nam thành niên tầm 20 tuổi tiếp cận khi đang đi bộ qua một trạm xe buýt ở đường Lea Bridge.

Screen Shot 2016 10 22 at 16

Đường Lea Bridge

Nạn nhân bị kéo vào công viên Millfields và bị một trong hai nghi phạm hãm hiếp tại đây, trong khi nghi phạm còn lại thì đứng xem.

Vào khoảng 2-4 giờ chiều, sau khi thực hiện cuộc tấn công, hai thanh niên này đã bỏ đi. Nghi can đầu tiên được nhận diện là một nam thanh niên da đen, gầy gốc Somali, mặc một chiếc áo phông đen và quần màu xám, cùng cặp lông mày rậm.

Nghi can thứ hai được mô tả là một người da đen có màu da sáng, dáng người cân đối, tóc đen ngắn, mặc quần thể thao và đi giày chạy màu đen trắng.

Bất cứ ai biết các nghi phạm trên hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan, xin hãy liên lạc với sĩ quan Sarah Hunter thuộc Đội phòng chống tội phạm Xâm hại tình dục, Bóc lột và Lạm dụng trẻ em vào số 020 8733 5999 hoặc liên hệ với đường dây Ngăn chặn tội phạm-Crimestoppers số 0800 555 111.

 

VietHome (Theo East London Lines)