Phát hiện một trang trại trồng cần sa trị giá hàng ngàn bảng trong một quán rượu bỏ hoang tại thành phố South Tyneside

Vào khoảng 5 giờ 25 phút sáng ngày thứ Hai, mùng 10 tháng Mười, cảnh sát đã phát hiện một trang trại cần sa ẩn mình trong một quán rượu khi đang tiến hành kiểm tra một tòa nhà bỏ hoang trên đường Mill.

 ưeefewf

Tòa nhà Whitburn Lodge- nơi cần sa được tìm thấy là nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm

Một trang trại chứa một lượng lớn cây cần sa đã thu hoạch bị phát hiện tại một quán rượu bỏ hoang tại thành phố South Tyneside.

Vào ngày Thứ Hai vừa rồi, cảnh sát đã tìm thấy tàn tích còn sót lại của một trang trại cần sa này tại tòa nhà Whitburn Lodge, trên đường Mill.

Capture

Hình ảnh số cần sa được tìm thấy tại quán rượu bỏ hoang.

Cảnh sát hiện đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin về những người đứng sau trang trại này.

Phát biểu với tờ East Shields và diễn đàn cộng đồng Whitburn (CAF), trung sĩ Julie Beattie nói rằng việc vạch trần các hoạt động phi pháp là cả một quá trình gian khó. Đây là tòa nhà nằm trong một khu vực bị cô lập và có người đã phá khóa để xâm nhập vào đây.

Trung sĩ cũng cho biết một vài người sống quanh khu vực này đã ngửi thấy mùi cần sa nhưng lại không hề báo với cảnh sát.

Người phát ngôn của sở cảnh sát Northumbria thông báo: “Chúng tôi đã dỡ bỏ toàn bộ những tàn dư còn sót lại của trang trại này”

Cảnh sát cho rằng tòa nhà này là một nơi nguy hiểm và yêu cầu hội đồng thành phố South Tyneside có kế hoạch cải tạo xây mới trong tương lai.

Tracey Dixon, ủy viên hội đồng thành phố phụ trách khu vực Whitburn và Marsden, cho biết hiện tại, tuy vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng hội đồng thành phố sẽ sớm tiến hành những biện pháp nhằm giải quyết tòa nhà này.

Mỗi cây cần sa tìm thấy được ước tích có giá trị lên tới hơn £ 1.000.

Tội phạm thường xuyên sử dụng các tòa nhà bị bỏ hoang để cải tạo thành các trang trại cần sa và sử dụng nguồn điện nước sẵn có ở đây.

Trong những năm trở lại đây, một vài trang trại cần sa tương tự đã bị phát hiện.

Một trong những trường hợp tiêu biểu mới xảy ra vào tháng Tám vừa rồi. Hội đồng thành phố South Tyneside đã tịch thu căn hộ trên đường Vine của Wayne Parkinson, 37 tuổi, đến từ South Shields, theo lệnh thu hồi tài sản của Tòa án Quận.

Hội đồng thành phố cũng đã gửi lời cảnh báo về việc trồng và tàng trữ cần sa rộng rãi tới người dân.

Vào thời điểm đó, phát ngôn viên của Hội đồng thành phố South Tyneside cho biết: "Hội đồng thành phố muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng tới người dân: tất cả những hành phạm pháp có liên quan tới tàng trữ cần sa trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo các quy định của pháp luật."

“Chúng tôi sẽ luôn giữ vững lập trường cứng rắn của mình trong việc trừng phạt các hoạt động phi pháp, chống đối xã hội liên quan tới cần sa và sẽ xử lý nghiêm những đối tượng trồng cần sa tại nơi ở của mình”

Bất cứ ai có thông tin liên quan tới vụ việc trên, xin hãy liên hệ với cảnh sát Northumbria qua đường dây nóng 101, đọc mã lệnh 802 101016 hoặc gọi điện nạc danh tới số điện thoại Ngăn chặn tội phạm- Crimestoppers: 0800 555 111."

 

VietHome (Theo Shields Gazette)