Sĩ quan cao cấp đưa ra đề xuất: cảnh sát sẽ không điều tra những vụ đột nhập do sự bất cẩn của người dân

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao đang đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề sau khi đưa ra đề xuất: cảnh sát sẽ không điều tra những vụ trộm xảy ra do người dân không khóa cửa cẩn thận nữa.

i

Phil Kay, trợ lý cảnh sát trưởng hạt Leicestershire, đã so sánh những vụ trộm xảy ra do sự bất cẩn của nạn nhân với việc những bệnh nhân mặc bệnh béo phì lâm sàng mong đợi được hưởng phúc lợi xã hội từ Tổ chức dịch vụ y tế quốc gia (NHS).

Sĩ quan này phát biểu rằng ông thà để các sĩ quan của mình tập trung vào việc ngăn chặn tội phạm và bảo vệ người vô tội còn hơn là điều tra những vụ đột nhập xảy ra do sự thiếu cẩn trọng của người dân.

Phát biểu với tờ Loughborough Echo, ông Kay nói: "Với những người mắc bệnh béo phì lâm sàng xin trợ giúp xã hội, NHS sẽ trả lời rằng: Chúng tôi không thể tiếp nhận trường hợp này vì trọng lượng cơ thể của bạn quá lớn. Với trọng lượng cơ thể như vậy, bạn không thể không mắc bệnh được".

"Vậy mà khi người dân lơ đãng để cửa mở và bị đột nhập, thì cảnh sát vẫn phải bắt tay vào điều tra."

"Tôi thà để các sĩ quan của mình tập trung vào việc ngăn chặn tội phạm, bảo vệ người vô tội còn hơn là đi điều tra những vụ việc với lý do như vậy."

Sĩ quan cao cấp này đã nói chuyện về tỷ lệ cao các vụ trộm cắp xảy ra gần đây với sinh viên tại ký túc xá trường Đại học Loughborough.

Cảnh sát hạt Leicestershire đang thực hiện một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác của học sinh, sinh viên.

Ông Kay phát biểu: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để ngăn chặn làn sóng tội phạm, nhưng vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở việc người dân có trách nhiệm với sự an toàn của chính mình hay không".

Tuy nhiên, đề xuất này lại gặp phải rất nhiều chỉ trích từ phía người dân.

Tory MP Andrew Bridgen, người đại diện cho khu vực Bắc Tây Leicestershire, cho biết: "Tôi hy vọng rằng đề xuất này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cảnh tỉnh dân chúng về tầm quan trọng của việc khóa cửa cẩn thận.

"Suy cho cùng thì công việc của cảnh sát vẫn là điều tra tội phạm bất kể đó là vì lý do gì, chứ không phải là trừng phạt những người dân chỉ vì sự thiếu cẩn trọng của họ."

Sandie Forrest, một ủy viên hội đồng địa phương, cho biết cô đã vô cùng "kinh ngạc" khi đề xuất này được đưa ra.

Trong bài phỏng vấn với tờ Echo, cô nói: "So sánh công việc của cảnh sát đang làm với công việc của Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) là vô cùng khập khiễng, vì dù thế nào đi chăng nữa thì NHS vẫn sẽ giúp đỡ những người mắc bệnh béo phì lâm sàng trong một số trường hợp nhất định.

"Tôi đánh giá cao công việc của cảnh sát, đó thực sự là một công việc vất vả và nguy hiểm. Tuy nhiên, đề xuất này chắc chắn sẽ nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ dân chúng."

 

VietHome (Theo NewsRepublic)