Băng nhóm người việt liên quan tới vụ trồng cần sa ở Teesside phải trả lại £47,000

Ba người có dính líu tới vụ nông trại trồng cần sa giá trị lên đến hàng trăm nghìn bảng Anh sẽ phải trả £47,000 vì hành vi phạm tội của mình.

Tesside cannabis farm

C. Cam (56 tuổi), L.V. Hieu (26 tuổi), T. Van (32 tuổi) sẽ chịu mức án tổng cộng của cả ba là 13 năm tù giam.

Thứ Sáu (16/09), họ quay trở lại Tòa án Teesside Crown để tiếp tục xử lý theo Đạo luật xử lý tội phạm – pháp chế Dracon quy định về tịch thu lợi tức từ hành vi vi phạm.

Luật sư đồng ý rằng Van đã kiếm được £27,112 và Hieu có £16,591 tài sản phi pháp.

Cả hai sẽ phải trả tất cả số tiền nếu không muốn ở nhà tù thêm vài năm nữa.

Hieu sẽ trích tài sản từ giá trị một căn nhà của anh ta để nộp tiền. Cảnh sát đã tịch thu được lượng lớn tiền mặt từ Van. 

Trong khi đó, Cam đã kiếm được £191,049 từ hành vi phạm pháp.

Anh ta được yêu cầu trả lại khoản tiền mà anh ta có thể đáp ứng được  - £3,545 – chỉ một phần nhỏ trong khoản lợi từ việc vi phạm pháp luật trong vòng ba tháng, hoặc nếu không trả anh ta sẽ phải ở tù thêm hai tháng.

Quan tòa xét xử là Thẩm phán Peter Amstrong.

Ba bị cáo nằm trong nhóm bốn nam và một nữ đã bị bắt giam vì liên quan đến vụ buôn bán ma túy vào tháng 12 năm ngoái.

10 nhà trồng cần sa hầu hết ở Teesside, đã suýt nữa tuồn ra ngoài thị trường gần 100kg ma túy loại B với giá bán có thể đến hơn £1m.

Tổng cộng có 2,448 cây, có nhà có đến 400 cây với 4 phòng được thiết kế để trồng cần sa và căn nhà đó gần như bị tàn phá vì việc trồng loại cây cấm này.

Theo bên nguyên Jolyon Perks, vụ việc này đã lên đến mức quy mô công nghiệp đã sử dụng ít nhất 10 địa chỉ ở Middlesbrough, Stockton, Guisborough, Loftus, Wallsend and Newcastle trong khoảng thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 04/2015.

Đầu tiên là nhà trồng cần sa ở Middlesbrough bị phát hiện hè năm ngoái khi đang điều tra về vấn đề nhập cư. Bảo vệ một cửa hàng ở  Middlesbrough B&Q đã nhìn thấy hai người đàn ông mua thiết bị có thể được dùng để trồng cần sa.

Cam và Hieu thừa nhận đã cùng nhau sản xuất cần sa từ tháng 06/2014 đến tháng 03/2015.

Chong- một công dân Anh và cũng là một đầu bếp, không có địa chỉ cố định đảm nhận việc thuê nhà trồng cần sa với những cái tên giả dưới vỏ bọc những sinh viên. Ông cũng thừa nhận đã chiếm hữu căn nhà bất hợp pháp và bị xử án bốn năm và tám tháng tù giam.

Ông cũng đã từng phải ngồi tù ở Jamaica vì tội cung cấp và cố gắng xuất khẩu cần sa, và cũng bị giam ở Anh hai năm khi cố gắng nhập cần sa vào năm 2009.

Chong và “tài xế riêng” Hieu đã mua dụng cụ từ một nhà buôn bán dụng cụ bơm và xây dựng ở Guisborough.

Hieu, một thợ lợp nhà ở Vườn Voysey, Basildon, Essex sẽ lãnh án tù ba năm vì “vai trò ít quan trọng hơn”.

Van sống ở đường Shirley, Manchester đã nhận tội rửa tiền để giúp giao dịch nhà đất, sẽ phải đi tù 18 tháng.

Cô bị bắt khi đang cố gửi £1,000 vào ngân hàng với một hộp đựng giày chứa £26,000 tiền buôn bán ma túy, chủ yếu là tiền Scotland.

VietHome (Theo Gazettelive)