Được trả £1,000 để đứng tên thuê nhà trồng cần sa

Bredon Chesshire, 25 tuổi đã được trả £1,000 để đứng tên thuê một căn nhà ở Lidget Place, Lidget Green, Bradford để trồng cần sa. Công việc là trở thành một người thuê nhà “bù nhìn” và phớt lờ mọi việc xảy ra trong căn nhà.

cannabis case

Trước đây Chesshire là một đầu bếp nhưng sau khi gẫy tay anh không thể làm việc nuôi sống gia đình, vì vậy anh quyết định nhận công việc này.

Theo lời khai, anh ta đang than phiền về khó khăn tài chính trong quán rượu và rồi một người đàn ông tiến đến và đề nghị giúp đỡ.

Khi cảnh sát đột kích vào căn nhà người ta tìm thấy 22 cây cần sa và chứng cứ của một lứa đã thu hoạch trước đó, Chesshire bị bắt giam vì sản xuất 1.7kg cần sa loại B.

Cảnh sát cũng tìm thấy hệ thống ánh sáng và quạt nhiệt trong căn nhà.

Chesshire phủ nhận tội sản xuất cần sa nhưng thừa nhận đã cho phép tội phạm sử dụng căn nhà để trồng cần sa trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Ba năm này. Tòa án đã chấp nhận và anh ta có thể trì hoãn án tù. 

Theo tòa án, mặc dù Chesshire đứng tên giấy tờ thuê nhà, không có bằng chứng pháp lý nào chứng tỏ anh ta liên hệ với việc trồng cần sa.

Luật sư bào chữa của Chesshire, Ken Green nói rằng anh ta chỉ là một người đã kết hôn bình thường, không hề có tiền án tiền sựvà chỉ phạm tội vì cần phải kiếm tiền sau khi mất khả năng lao động.

Thẩm phán Colin Burn tuyên án Chesshire với tám tháng tù giam và hai năm tù treo.

Đồng thời anh ta cũng phải lao động 120 giờ không lấy lương và trả £400 phí kiện tụng.

Thẩm phán Burn chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật buồn khi một người phải hầu tòa dù họ là một người đàn ông rất đáng tôn trọng, luôn tận tâm với gia đình và không hề có tiền án, tiền sự.”

Ông cũng cảnh báo Chesshire: “Những người như vậy không có gì tốt đẹp cả và anh đã sai lầm khi làm việc giúp họ.”

 

VietHome (Theo thetelegraphandargus)