Xét xử người phụ nữ đâm chết bé gái hai tuổi

Hoden Aden, 44 tuổi đã lái xe ẩu và đâm chết bé gái 2 tuổi khi đang lái xe tại khu đỗ xe của siêu thị Asda, Forty Lane, Wembley.

Asda

Bà Aden sống tại Macarthur Close, Wembley đã kết án do gây tai nạn chết người sau bốn ngày xét xử ở tòa án Harrow Crown.

Bà đã được bảo lãnh và sẽ quay lại phiên tòa xét xử hình phạt vào Thứ Hai, ngày 12/09 tới đây.

Vào lúc 8.20 tối ngày11/09/2014, Fahima, sống tại Kingsbury đang trên đường trở về nhà sau khi cùng mẹ mua sắm tại siêu thị Asda.

Aden lúc đó lái chiếc Volkswagen Tiguan đã đâm phải em bé khi họ đang đứng gần vạch kẻ đường cho người đi bộ của khu đỗ xe ở siêu thị.

Mặc dù lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt và hết sức nỗ lực cứu chữa nhưng Fahima đã qua đời trong bệnh viện cùng ngày hôm đó.

Thanh tra tòa án Stephen Pidgeon thuộc Tổ điều tra trọng án của Alperton nói rằng: “Hoden Aden phải thừa nhận việc lái xe cẩu thả của bà ấy đã gây nên cái chết thương tâm cho một đứa trẻ hai tuổi.

“Bà ấy sẽ phải chịu hình phạt nhưng không có gì có thể sánh được với những mất mát và đau thương của những người thân Fahima và đặc biệt là mẹ của Fahima khi mà bà phải hồi tưởng lại tất cả trong phiên tòa sắp tới.”

 

VietHome (Theo NewsRepublic)