Ăn trộm cần sa bằng thiết bị định vị kiểu James Bond

JS49280960

Một băng nhóm đã sử dụng một loại thiết bị định vị để đeo bám những người trồng cần sa và ăn trộm loại cây này từ ruộng của họ.

Băng này đã cắt cử lẫn nhau liên tục theo dõi bên ngoài một cửa hàng bán dụng cụ thủy canh cho nuôi trồng cây thuốc phiện tại Ardwick. Chúng đã gắn những chiếc GPS định vị kích cỡ chỉ bằng hộp diêm vào xe của khách tới cửa hàng trên nhằm xác định lịch trình của họ, từ đó chọn đúng thời điểm đi ăn trộm cây thuốc phiện. Đồng thời chúng cũng thu nhận được tin mật báo từ nhiều tay trộm cắp khác.

Tuy nhiên, trớ trêu thay, chính những tên trộm này lại bị theo dõi và gắn bọ nghe lén bởi các thám tử - khi mà cảnh sát lo sợ việc trộm cặp của băng đảng này có thể dẫn tới xung đột băng nhóm và đổ máu.

Phương thức theo dõi để ăn trộm của những tên tội phạm trên không chỉ cho thấy quy mô hành động của chúng, mà còn giúp cảnh sát phát hiện và triệt phá nhiều nơi trồng cần sa trái phép.

Hiện nay, Calder, 23 tuổi (từ Hillbrook Avenue, Moston) và Hall, 29 tuổi (không có địa chỉ cố định), đều đã bị bỏ tù, mỗi kẻ 3 năm rưỡi đến 4 năm.

Những kẻ khác trong băng đều chịu những mức án tù khác nhau. Ryan Hayes (26) chịu 32 tháng tù giam; Paul Andrews (25) chịu 3 năm 9 tháng; và Jack Biernat (27) thì bị tù 3 năm. Tất cả những tên này đều đã nhận tội đột nhập ăn trộm trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6.

(Theo MAN)