Trẻ sinh ra tại Anh quốc có cần xin thị thực, có trở thành công dân Anh?

Thời gian qua VietHome nhận được nhiều thắc mắc xung quanh vấn đề đăng kí visa hay xin Quốc Tịch Anh cho trẻ em đẻ ra tại đây. Nếu bố mẹ của trẻ có quốc tịch Anh thì đây là câu trả lời rất dễ dàng, nhưng nếu cả 2 "sắp được" hoặc 1 trong 2 người có Visa Vĩnh Viễn thì sao?

Dưới đây là những thông tin Viethome tìm hiểu được xin được chia sẻ cùng các bạn.

xin quoc tich cho tre em anh quoc

Một trẻ sinh ra tại Anh không tự động trở thành công dân Anh. Thay vào đó, nó phụ thuộc vào tình trạng của cha mẹ đứa trẻ.

1) Nếu cha mẹ của đứa trẻ (một hoặc cả hai) là người Anh thì đứa trẻ cũng sẽ là một công dân Anh.

2) Nếu cha mẹ của đứa trẻ (một hoặc cả hai) không phải là công dân Anh nhưng được phép định cư vĩnh viễn tại Vương quốc Anh, ví dụ Visa Vĩnh Viễn (Indefinite Leave to Remain ) hoặc Permanent Residency European theo luật chung châu Âu (EEA), thì đứa trẻ sẽ là công dân Anh (thậm chí khi cả hai cha mẹ không phải là công dân Anh).

3) Nếu cả cha mẹ đứa trẻ không có quyền định cư Vĩnh Viễn ở Anh mà chỉ có thị thực ngắn hạn như Tier 1, Tier 2, Work Permit…thì đứa trẻ sẽ không phải là công dân Anh, mặc dù cho đứa trẻ được sinh ra tại Anh. Đứa trẻ này cũng không bắt buộc phải xin visa ngay. Bạn có thể xin visa Phụ Thuộc (Dependant) khi bố/mẹ xin gia hạn lần tiếp theo. Tuy nhiên nếu bạn có ý định cho bé du lịch ra khỏi Anh và quay lại, thì khi quay lại Anh Quốc, bé cần phải có visa.

3.1) Nếu cha hoặc mẹ đứa trẻ có visa Vĩnh Viễn Indefinite Leave to Remain, thì đứa trẻ có thể đăng kí quốc tịch Anh, dù cho cha hoặc mẹ không đủ điều kiện để đăng kí quốc tịch Anh.

Lấy ví dụ, mẹ và cha đứa trẻ có Tier 1 General và một thị thực phụ thuộc. Họ sinh em bé tại Anh. Vào thời điểm cha/mẹ gia hạn Tier 1, trẻ cũng sẽ có thị thực phụ thuộc Tier 1. Sau này, nếu cha/mẹ trẻ đăng kí xin Visa Vĩnh Viễn Indefinite Leave to Remain và được chấp nhận, thì trẻ có quyền xin vào công dân Anh, mặc dù cả bố mẹ vẫn chưa vào quốc tịch.

3.2) Trẻ có cần phải xin Visa Phụ Thuộc hoặc Indefinite Leave to Remain hay không? Có tốn thêm phí lệ phí cho Bộ Nội Vụ hay không?

Xin trả lời: Không. Nếu bạn sắp gia hạn visa của bạn, bạn có thể đợi đến lúc đó rồi làm cho bé luôn. Nhưng nếu bạn có dự đi mang bé ra khỏi Anh và quay lại trong quãng thời gian đợi đó, bạn phải xin visa vì khi quay lại Anh, hải quan sẽ cần kiểm tra thị thực visa của bé

Với ví dụ ở trên, nếu bạn sắp xin Visa Vĩnh Viễn, bạn cũng không cần phải cho thêm bé vào hồ sơ, vì như vậy bạn phải đóng thêm lệ phí. Bạn có thể đợi sau khi bạn có Visa Vĩnh Viễn, thì đi xin vào Quốc Tịch Anh cho bé.

4) Có gì khác nhau giữa “sẽ thành công dân Anh” và “có thể đăng kí là công dân Anh” ?

Có 2 khái niệm mà người Việt hay nhầm lẫn. Đó là Quốc Tịch Anh và Hộ Chiếu ( Sổ Đỏ)

Cuốn Hộ Chiếu không phải là thứ duy nhất để chứng minh bạn có quốc tịch Anh. Nó chỉ được để dùng để đi du lịch giữa các nước mà thôi.

Giấy chứng nhận vào quốc tịch Anh mới là thứ chứng minh quyền quốc tịch của 1 người. Và phải có giấy này thì bạn mới xin được Hộ Chiếu Anh.

Chính vì vậy, 1 người không có Hộ Chiếu Anh, không có nghĩa là họ không mang quốc tịch Anh. Chỉ đơn giản họ là công dân Anh nhưng không có nhu cầu đi lại giữa các nước.

 Theo như điều 1) và 2) ở trên, trẻ “sẽ thành công dân Anh” từ lúc sinh có nghĩa là em bé đó đã là công dân Anh, mang quốc tịch Anh sau khi đẻ ra. Cha mẹ đứa trẻ có thể xin cho trẻ hộ chiếu Anh quốc luôn, cách làm cũng tương tự như với trường hợp cha mẹ là người Anh: gửi các giấy tờ đến IPS (Identity and Passport Service), trả phí và nhận hộ chiếu.

Theo điều 3) ở trên, trẻ sinh ra không có quyền quốc tịch Anh ngay lập tức, mà phải làm đơn xin đăng kí công dân Anh. Cha mẹ trẻ cần đăng kí thông tin với UK Border Agency, việc này tương tự như quá trình xin thị thực, trả một khoản phí và đợi quyết định. Nếu được đồng ý, cha mẹ trẻ có thể xin thị hộ chiếu Anh quốc cho trẻ bằng cách gửi thông tin cho IPS, các bước tương tự như bước bên trên.

5)  Đơn xin quốc tịch cho trẻ dưới 18 tuổi

Bạn có thể nộp đơn online tại đây: https://visas-immigration.service.gov.uk/product/mn1

Còn đây là form để hướng dẫn cách điền: https://www.gov.uk/government/publications/form-mn1-guidance

Viethome (theo Gov.uk)