Kẻ lừa đảo bảo hiểm xe 70 tài xế đã bị bắt

alexander james

 

Alexander James Edward Dooley, 31, thu được hơn 35,000 bảng trong vụ lừa 70 sinh viên Manchester. Sau khi bị bắt giữ trong quá trình bỏ trốn, hắn đã bị kết án 10 tháng tù giam.

 

Dooley lập trang web carinsurance4me.com đề dụ các tài xế ‘rủi ro cao’ mua các gói bảo hiểm không có giá trị.

 

Thậm chí Dooley còn được một sinh viên giúp giới thiệu website cho người quen của cậu và với mỗi khách hàng Dooley sẽ cho cậu sinh viên 18 tuổi này 100 bảng.

 

Nhận tội lừa đảo và chiếm giữ tài liệu cá nhân với mục đích sai trái, Dooley đã bị xử ba năm tù tại Old Bailey.

 

Hắn trốn ra nước ngoài trong mười tháng sau khi nhận án và mới chỉ gần đây bị phát hiện khi trở lại Anh và tham gia phỏng vấn xin việc ở Warrington hồi tháng Hai.

 

Dooley, ở tại đường Edward, gửi hồ sơ giả có logo của Groupama (giờ có tên là Bảo hiểm Hữu hạn Ageas). Ageas Insurance Limited). Điều này khiến một số tài xế chỉ nhận ra mình đã bị lừa khi cảnh sát chặn xe do họ không có bảo hiểm.

 

Nhận ra có người dùng logo của mình trái phép, công ty báo cảnh sát và Dooley đã bị bắt tại nhà vào tháng Một năm 2012.

 

DC Kate Sibley, đứng đầu đội điều tra, phát biểu: “Dooley đã lợi dụng tính giấu tên của mạng Internet, tên tuổi một nhà bảo hiểm thực và nhu cầu sử dụng xe của các sinh viên ít tiền để làm một vụ lừa kiếm tới hàng chục nghìn bảng.”

 

Andrew Pagett, thuộc Ageas, nói: “Ageas rất chủ động trong việc thực hiện các biện pháp chống lừa đảo và vụ việc này giúp cho thấy những người vô tội có thể bị ảnh hưởng như thế nào khi gặp chuyện này. Chúng tôi hài lòng với cách chuyện được giải quyết.”

 

(Nguồn: http://www.manchestereveningnews.co.uk/)