Sinh viên London bị bắt tại Heathrow vì muốn ủng hộ €20.000 cho khủng bố

01NawalMasaad0807b

Nawal Msaad (Ảnh)

Một sinh viên người London đã bị bắt tại Heathrow hồi tháng 1 với €20.000 giấu trong đồ lót vốn để ủng hộ cho khủng bố tại Syria.

Nawal Msaad, 27, đã cuộn 44 tờ tiền, đa phần là tờ €500, tổng giá trị tương đương £15,800, trong một lớp giấy nhựa bảo quản thực phẩm.

Cô này đã tiến được tới cổng lên máy bay, và khi món tiền bị phát hiện, người phụ nữ này ban đầu nói rằng muốn dùng tiền đó mua vàng cho mẹ. Thực sự thì cô ta có ý định chuyển số tiền đó cho Aine Davis ở Istanbul, 30 tuổi, chồng của tòng phạm, Amal El-Wahabi.

Aine Davis đang tham gia khủng bố tại Syria. Cả hắn, Msaad, và El-Wahabi đều là những cư dân gốc ở London. Công tố viên Mark Dennis QC cho biết cảnh sát không thể lần theo dấu của Aine Davis.

El-Wahabi, 27, người đang sống dựa vào tiền trợ cấp tại phía bắc London, gốc gia đình tại Morocco và tự coi mình đã thành hôn với Davis. Davis có gốc gia đình ở Gambia và bắt đầu có gắn kết với Islam từ 7 năm trước, cũng như lấy tên Hồi của mình là Hamza.

Msaad và El-Wahabi vẫn đang chối bỏ cáo buộc rằng khoản tiền bị phát hiện có mục đích phục vụ cho khủng bố. Vụ điều tra vẫn đang tiếp diễn.

(Theo Standard)