Greater Manchester: Phát 10,000 thẻ nhận mùi cần sa

cannabis manchester

Cảnh sát đang thực hiện phát 10,000 thẻ có mùi cần sa cho các hộ ở Greater Manchester để họ nhận biết được mùi đặc trưng của khu nuôi trồng cần sa.

Tấm thẻ A5 tỏa ra mùi cây cần sa đang sinh trưởng, nhưng không chứa bất kì chiết xuất nào từ cây.

Tờ rơi kêu gọi người dân để ý tới các vật dụng công nghệ cao, các ô cửa sổ bị che kín, việc chiếu sáng hay dùng ống thông hơi liên tục. Cảnh sát cũng đề cập tới các đoạn dây cáp dài và việc có người qua lại lúc tối muộn. Tất cả là những dấu hiện cho thấy có thể căn nhà đang được dùng để trồng cần sa.

Greater Manchester thu giữ được lượng ấn tượng 51,000 cây năm ngoái, và trong giai đoạn 2011/12 con số này là 89,000 – cao nhất trong cả nước.

Trong năm nay đã có 397 vụ bắt giữ các đối tượng trồng cần sa vì mục đích thương mại tại Greater Manchester.

Các tổ chức tội phạm coi trồng cần sa là hoạt động rủi ro thấp, lợi nhuận cao và có những bằng chứng rõ ràng cho thấy họ coi đây là cách tạo vốn cho các tội ác khác như bắt cóc, buôn người, bán dâm.

Crimestoppers ca ngợi thành công của chương trình năm ngoái, làm tăng 28% tin tình báo, 400 vụ bắt giữ trên toàn quốc và chỉ tính riêng London giá trị cần sa thu được đạt 2 triệu bảng.

Năm nay 17 điểm nóng, bao gồm Greater Manchester, đang được chú ý.

(Theo MEN)