Top những nghề nghiệp rơi vào tay người nhập cư vì dân Anh không muốn làm

Khảo sát mới đây của Telegraph đã tiết lộ những nghề nghiệp ở Vương quốc Anh bị người nhập cư chiếm lĩnh.

Mạnh mẽ nhất là nghề chăm sóc sức khỏe. Có 111,559 visa lao động đã được cấp trong lĩnh vực này từ năm 2021-2024. Visa được cấp chủ yếu cho các ứng viên đến từ Nigeria và Zimbabwe, với mỗi quốc gia được cấp tới 22,000 visa. Ngành điều dưỡng cũng tiếp nhận 33,000 ứng viên đến từ Ấn Độ. Đây là 2 ngành nghề có số lượng lao động nhập cư chiếm áp đảo.

Người Nam Phi lại đa phần đến UK để hành nghề kế toán điều lệ, có 1,449 visa đã được cấp cho người lao động Nam Phi trong lĩnh vực này. 

Những người nhập cư có thu nhập cao nhất là người Nhật Bản và người dân đến từ Liên bang St Kitts and Nevis (một đảo quốc ở Caribê). Thu nhập trung bình của họ vào khoảng £55,200 và hầu hết làm việc trong lĩnh vực kế toán bán hàng, hoặc làm giám đốc phát triển kinh doanh.

Cũng thuộc top thu nhập cao là người Israel. Đã có 92 visa được cấp cho Israel từ năm 2021 - 2024. Thu nhập trung bình của họ vào khoảng £54,669, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực lập trình và phát triển phần mềm. Nghề nghiệp này cũng thu hút người nhập cư đến từ Hong Kong, Hungari và Croatia. 

Những người thu nhập thấp thường đến từ Afghanistan, Bangladesh và Kenya. Họ chủ yếu làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với thu nhập trung bình vào khoảng £25,570.

Ấn Độ là quốc gia được cấp nhiều visa lao động nhất, với 33,046 người Ấn Độ nhận được visa từ năm 2021 - 2024. Xếp sau là Nigeria với 22,368 người và Ukraine với 20,691 người. 

lao dong nhap c

Anh bắt đầu cấp thị thực lao động có tay nghề cho nhóm nhân viên chăm sóc y tế người nước ngoài từ tháng 2/2022 nhằm bù đắp cho 150.000 vị trí việc làm còn khuyết trong lĩnh vực này sau đại dịch COVID-19.

Biện pháp này giúp giảm áp lực khan hiếm lao động trong lĩnh vực y tế nhưng lại kéo theo vấn đề nhập cư vốn là một chủ đề nóng tại chính trường Anh.

Hồi tháng 11/2023, Anh công bố dữ liệu nhập cư ròng lên mức kỷ lục 745.000 người năm 2022. Cho đến nay, con số này vẫn duy trì ở mức cao.

Để kiềm chế số người nhập cư, cuối năm 2023, chính phủ của Thủ tướng Sunak đã công bố các quy định thị thực nghiêm ngặt hơn như tăng ngưỡng lương tối thiểu và bổ sung các quy định hạn chế người lao động đưa theo thân nhân.

Từ 11/3/2024, lao động nhập cư làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ không được phép đưa theo người phụ thuộc.

Viethome (theo examinerlive)