Vua Charles III bắt đầu được in hình trên đồng bảng Anh từ năm 2024

Hình ảnh của Vua Charles III sẽ dần dần thay thế hình ảnh của cố Nữ hoàng Elizabeth II trên đồng Bảng Anh bắt đầu từ giữa năm 2024.

Ngân hàng trung ương Anh hôm nay 27/9 thông báo, hình ảnh Vua Charles III sẽ bắt đầu xuất hiện trên các tờ tiền polyme của Anh mệnh giá 5 bảng, 10 bảng, 20 bảng, 50 bảng từ giữa năm 2024. Theo hướng dẫn của Điện Buckingham, tờ tiền có in hình cố Nữ hoàng Elizabeth II vẫn tiếp tục lưu hành để hạn chế tác động đến tài chính và môi trường.

luu hanh tien in hinh vua charles

Điều này có nghĩa là, từ giữa năm 2024, các đồng bảng Anh in hình Nữ hoàng Elizabeth II và tờ tiền in hình Vua Charles III sẽ lưu hành song song trong nhiều năm tới.

"Các đồng tiền mới chỉ được in để thay thế những tờ tiền đã cũ, rách hoặc nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt tăng", Ngân hàng trung ương Anh cho hay.

Cùng ngày, Xưởng Đúc tiền Hoàng gia Anh cho biết, những đồng xu đầu tiên có hình Vua Charles III sẽ được đưa vào lưu hành theo nhu cầu của các ngân hàng và bưu điện. "Nghĩa là đồng xu có hình Vua Charles và đồng xu có hình Nữ hoàng Elizabeth II sẽ cùng lưu hành ở Anh trong nhiều năm tới", Xưởng Đúc tiền Hoàng gia Anh nêu rõ.

Hình Nữ hoàng Elizabeth II được in lên các tờ tiền của Anh kể từ năm 1960 và xuất hiện trên ít nhất 33 loại tiền khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, hiện tại có khoảng 27 tỷ đồng xu có hình Nữ hoàng đang lưu hành ở Anh.

Theo Mirror, Royal Mint, đơn vị sản xuất và phát hành tiền của Vương quốc Anh, sẽ gửi đề xuất thay đổi đồng tiền lên thủ tướng và hoàng gia để nhận được sự chấp thuận. Sau đó, thủ tướng và Nhà vua sẽ lựa chọn các hình ảnh trước khi chúng được in và phát hành.

Trong khi đó, Canada và Australia, hai nước thành viên của khối Thịnh vượng chung đang lưu hành tờ tiền có hình Nữ hoàng Elizabeth II, cho biết sẽ không có "thay đổi đột ngột" nào. Những tờ tiền có hình nữ hoàng Anh sẽ vẫn được lưu hành trong những năm tới.

Úc sẽ có tiền xu mới in hình Vua Charles III vào năm 2023

Người Úc chưa bao giờ biết đến những đồng tiền xu mà không có chân dung Nữ hoàng Elizabeth II trên đó. Nhưng từ năm 2023, những đồng xu mới sẽ có chân dung của Vua Charles III.

Khuôn mặt của cố Nữ hoàng Elizabeth II đã xuất hiện trên mặt trái của mỗi đồng xu Úc trong nhiều thập niên. Nhưng vào năm tới, khuôn mặt đó sẽ thay đổi thành Vua Charles III.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Andrew Leigh vừa thông báo về kế hoạch của Xưởng đúc tiền Hoàng gia Úc nhằm thiết lập sự thay đổi này. "Nữ hoàng Elizabeth II lần đầu tiên xuất hiện trên đồng tiền xu của Úc khi những đồng xu còn là những đồng shilling có mệnh giá rất nhỏ.

Bước đầu tiên là Royal Australian Mint, cơ quan sản xuất đồng xu Úc, tham khảo ý kiến của Anh để có được bức chân dung của Vua Charles III. Cung điện Buckingham sau đó sẽ phê duyệt hình ảnh và tiến hành đúc thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất. Các đồng tiền mới được dự kiến sẽ đến các ngân hàng, túi và ví tiền của người Úc vào năm tới.

Nhưng tiền xu với hình nữ hoàng hiện đang được lưu hành vẫn có thể sử dụng và vẫn hợp lệ trong tương lai. Bộ trưởng Leigh cho biết sự khác biệt chính mà người Úc sẽ thấy là hướng mà chân dung của nhà vua sẽ đối mặt trên đồng xu.

"Một điều mà người Úc sẽ nhận thấy khi việc thay đổi hình ảnh xảy ra là trên các đồng xu hiện tại, nữ hoàng quay mặt sang trái. Theo truyền thống, hướng mà nhà vua đối mặt sẽ thay đổi, vì vậy Vua Charles III sẽ quay mặt sang phải. Chúng tôi dự đoán quá trình này sẽ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ sự gián đoạn nào, vì vậy những đồng tiền này xuất hiện trong ví của Úc vào năm 2023."

Câu hỏi còn được đặt ra là số phận của tờ 5 đô la ... không tự động chuyển sang hình ảnh của vị Vua mới. "Quyết định đưa khuôn mặt của Nữ hoàng lên tờ tiền năm đô la là quyết định cá nhân bà, chứ không liên quan đến tư cách quốc vương của bà, nên việc chuyển đổi không phải là vấn đề tự động khi bà qua đời." Chính phủ sẽ quyết định liệu tờ tiền đó có thay đổi hay không và nếu có, ai sẽ thay thế Nữ hoàng.

Dân Trí / SBS