Lãi suất tăng lên tới 2.25%, cao nhất kể từ cuộc khủng năm 2008

Lãi suất đã tăng lên tới 2.25%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Kết quả này là do Ngân hàng trung ương Anh quyết định nâng lãi suất lên nửa điểm phần trăm. 

Động thái này nhằm chống lạm phát, dù nó không quyết liệt như thị trường tài chính kỳ vọng nhưng lại phù hợp với đánh giá của các chuyên gia kinh tế.

Những người tham gia thị trường mong đợi Ngân hàng Trung ương Anh (BOA) nối gót Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ. Tối qua FED đã tăng lãi suất lên 0.75 điểm phần trăm.

Nhưng BOA ám chỉ rằng đất nước về cơ bản đã rơi vào suy thoái, và UK đã bước vào quý thứ 2 liên tiếp tăng trưởng âm. Mới tháng trước BOA đã dự đoán kinh tế sẽ tăng 0.4% trong giai đoạn từ tháng 7 - tháng 9. Nhưng ngày nghỉ Bank Holiday nhân dịp Tang lễ Nữ hoàng đã góp phần gây ra tăng trưởng âm trong giai đoạn này.

lai suat tang cao tu nam 2008

Tuy nhiên, vào giây phút ủy ban điều chỉnh lãi suất, một tin tốt đã xuất hiện. Chính phủ đã công bố gói hỗ trợ chi phí năng lượng, nghĩa là lạm phát tháng 10 sẽ không tăng như dự đoán ban đầu. 

Các chuyên gia cũng cho rằng chỉ số giá tiêu dùng sẽ không vượt 11%, chỉ số hiện tại là 9.9%. Dự báo trước đây là trên 13%.

Mức lãi suất mới nhất sẽ gây áp lực lớn đối với những người đi vay, chẳng hạn người vay thế chấp, vì nhiều người đi vay đang phải chịu lãi suất thả nổi. 

Hành động của BOA nhằm mục đích điều chỉnh lạm phát, thể hiện qua giá xăng và giá năng lượng tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm vào tháng 8, chủ yếu nhờ giá nhiên liệu giảm trong tháng trước đó. 

BOA đang lo lắng các nhân tố khác gây lạm phát, như sự gia tăng giá hàng hóa và dịch vụ chung, sẽ ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Trước các gói kích thích kinh tế thông qua cắt giảm thuế và cứu trợ hóa đơn năng lượng, các nhà đầu tư đang lo lắng chính phủ sẽ phải đi vay bao nhiêu tiền. Trong những tuần gần đây, trái phiếu chính phủ Anh đã tăng cao nhất trong suốt 11 năm qua, trong khi đồng bảng lại rớt xuống mức thấp nhất trong 37 năm so với đồng USD. 

Viethome (theo Sky News)