Làm thế nào để tiết kiệm chi phí tổ chức đám cưới ở Anh?

Chi phí trung bình cho một đám cưới ở Anh là 22,000 bảng. Sau một cuộc suy thoái kinh tế cùng khủng hoảng chi phí sinh hoạt, không phải hầu hết mọi người đều có khả năng chi trả khoản tiền này. Nếu đã quyết định kết hôn, các cặp đôi sẽ giải quyết vấn đề chi phí như thế nào?

15weddingChi phí trung bình cho một đám cưới là 22,000 bảng.

Theo truyền thống, phần lớn chi phí đám cưới do cha cô dâu chi trả. Đây là tục lệ của hồi môn, theo đó gia đình chú rể được “bù đắp” vì tương lai họ sẽ phải gánh nợ nuôi cô dâu và các em bé.

Tuy nhiên truyền thống này đã thay đổi. Nghiên cứu năm 2012 của John Lewis Insurance cho thấy 52% người Anh mong muốn tự chi trả cho đám cưới trong khi 37% muốn cha mẹ hai bên đóng góp. Chỉ có 9% dự kiến ​​làm theo truyền thống và để cha của cô dâu đứng ra chi trả.

Nguyên nhân được đưa ra là độ tuổi của các cặp vợ chồng ngày càng tăng khi kết hôn - tuổi trung bình của các cô dâu là 30, nhờ đó họ có tài chính tốt hơn so với thế hệ trước, đặc biệt là khi cô dâu và chú rể đều làm việc.

Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân. Nếu cha mẹ của chú rể giàu có, họ có thể muốn trả phần lớn, trong khi cha mẹ cô dâu có thể đóng góp cho tuần trăng mật.

Tăng cường chia sẻ chi phí

Trừ khi bạn có điều kiện về tài chính, làm thế nào để đóng góp vào hóa đơn đám cưới? Ngay cả một khoản tương đối nhỏ cũng có thể lên tới hàng nghìn bảng Anh.

Nhiều cặp đôi chuyển sang vay nợ, với 41% trong số 25-34 tuổi vay tín dụng để trang trải cho ngày trọng đại. Trong số đó, 69% vay dưới 5,000 bảng và 10% vay trên 10,000 bảng.

Nợ nần hiếm khi là một ý kiến ​​hay, và theo đó, 28% cặp vợ chống nghĩ họ nên vay ít hơn, và 18% hoàn toàn hối hận về việc vay nợ.

Tiết kiệm trước rõ ràng là lựa chọn tốt hơn và việc không nợ nần sẽ giúp các cặp đôi gắn bó lâu dài hơn. Thói quen sống chung trước đám cưới cũng giúp cắt giảm chi phí hàng ngày, đồng thời giúp cặp đôi tìm được sự chia sẻ về tài chính.

Cách tốt nhất để tiết kiệm cho đám cưới là gì?

Đầu tiên, hãy cắt giảm chi tiêu và tăng cường tiết kiệm. Sống chung và chia sẻ các hóa đơn, trì hoãn mua căn nhà đầu tiên (chi phí đám cưới và tiền đặt cọc mua nhà có thể bằng nhau). Do đó hãy tiết kiệm hết mức có thể.

Sau đó, làm cho số tiền đó tăng lên. Nếu mở tài khoản tiết kiệm truyền thống, bạn có khả năng mất nhiều hơn được vì lãi suất rất thấp. Vì thế, hãy cân nhắc tận dụng lợi nhuận từ các tài khoản ISA miễn thuế.

Bài liên quan: Chỉ cần tiết kiệm £70/tháng, con bạn sẽ có £21,000 khi bé tròn 18 tuổi

Đầu tư vào cổ phiếu ISA có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, nhưng có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Hoặc để tiền vào quỹ đầu tư FTSE thụ động với ngân sách ít hơn 10,000 bảng (passive FTSE tracker fund) - cũng là một cách đầu tư ít rủi ro giúp đem lại lợi nhuận tốt.

Trực tiếp giảm chi phí tổ chức đám cưới

Tất nhiên, việc cắt giảm chi phí 20,000 bảng sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Một vài lát xúc xích Ý và món Vol-au-vent tự làm sẽ giúp tiết kiệm ngân sách.

Khoản tiết kiệm lớn nhất nằm ở danh sách khách mời. Hầu hết các địa điểm tính phí theo người, vì vậy bạn có thể ngay lập tức tiết kiệm bằng cách mời ít người hơn.

Tuy nhiên, cô dâu chú rể cũng có thể cắt giảm chi phí ăn uống, dao động từ 10 bảng/người đến hơn 100 bảng. Để tránh làm tổn thương tình cảm của mọi người, bạn luôn có thể thuê một địa điểm có sức chứa hạn chế.

Các cặp đôi có thể tiết kiệm đến 70% chi phí bằng cách kết hôn ở nước ngoài. Danh sách khách mời chắc chắn sẽ giảm xuống - loại bỏ việc phải áy náy vì không mời ai đó, hoặc đơn giản là không mời ai cả trừ những người thân nhất.

Trong thời gian ngắn ra nước ngoài,  bạn có thể giới hạn số lượng người có mặt trong buổi lễ chính và chi phí điểm tâm sáng. Nhiều khách được mời đến tiệc tối hơn - kết hợp phong cách phục vụ quầy bar sẽ giúp chi phí tính theo đầu người giảm đáng kể.

Bạn có thể tiết kiệm hàng nghìn bảng bằng cách mua một chiếc váy cưới cổ điển, hoặc thậm chí là váy bình dân - H&M vừa tung ra một mẫu áo cưới với giá 59.99 bảng.

Cắt bớt chi phí hoa bằng cách làm lễ ở ngoài trời. Giảm chi phí thiệp mời bằng cách gửi email và nhờ người quen thiết kế thiệp.

Nhờ bạn bè là nhạc sĩ biểu diễn trong đám cưới và một người bạn là nhiếp ảnh gia chụp ảnh. Hầu hết mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ trong ngày trọng đại.

Với một chút thỏa hiệp, tư duy sáng tạo và thiện chí của những người bạn tài năng, bạn có thể cắt giảm hàng ngàn bảng trong hóa đơn đám cưới, mà không phải trốn đến Las Vegas để có một kỷ niệm buồn.

Viethome (Theo HuffingPost)