Furlough kết thúc đẩy 1 triệu người vào tình cảnh bếp bênh

Kế hoạch trị giá 70 tỷ bảng của chính phủ đã kết thúc hôm qua 30/9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ hàng triệu người lao động Anh vượt qua đại dịch trong 18 tháng. Tuy nhiên, tương lai của gần một triệu người đang được hỗ trợ vẫn không chắc chắn.

Các nhà kinh tế cảnh báo mặc dù nhiều người có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực đang phục hồi như khách sạn và du lịch, nhưng tỷ lệ thất nghiệp cũng có khả năng gia tăng các do công ty cắt giảm nhân sự.

Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak được cho là sẽ công bố chương trình hỗ trợ mới, giúp các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn trang trải chi phí sinh hoạt trong mùa đông.

Ông Alan Custis - người đứng đầu bộ phận chứng khoán Vương quốc Anh tại Lazard Asset Management, cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,6% vào tháng trước nhưng có khả năng tăng cao trở lại.

Ông Alan nói: “Cũng sẽ có người chọn nghỉ hưu thay vì quay trở lại làm việc, nhưng chúng tôi dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ dừng lại ở mức khoảng 5% vào cuối năm trước khi giảm vào năm 2022”.

Ông Custis nói thêm rằng các quốc gia khác, chẳng hạn như Mỹ và Úc, đã ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến khi các chính sách hỗ trợ tài chính tương tự chấm dứt.

Theo dự đoán, kế hoạch mới có giá trị lên tới 500 triệu bảng và được phân phối thông qua chính quyền địa phương.

1furloughÔng Rishi Sunak đã đề xuất kế hoạch furlough khi bắt đầu đại dịch.

Chương trình sẽ thay thế khoản trợ cấp địa phương trong đại dịch - đã kết thúc vào thứ Năm. Khoản trợ cấp từng cho phép chính quyền địa phương trên khắp England hỗ trợ người đang gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt, bao gồm hóa đơn thực phẩm, năng lượng và nước trong đại dịch.

Bộ Kinh tế từ chối đưa ra bình luận về tương lai của kế hoạch mới.

Chính sách tạm nghỉ có hưởng lương (furlough) kết thúc cũng diễn ra trong bối cảnh số liệu vị trí cần tuyển dụng ở Anh đạt mức cao kỷ lục. Dữ liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia lần đầu tiên ghi nhận hơn một triệu vị trí đang tuyển người trong tháng 8.

Cũng đã có những đợt tuyển dụng lớn trong bối cảnh đất nước thiếu tài xế HGV, nhân viên kho hàng và công nhân sản xuất thực phẩm.

Tuy nhiên, Samuel Tombs - nhà kinh tế trưởng về kinh tế Anh tại Pantheon Macroeconomics, không nghĩ rằng nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng đủ lớn vào tháng 10 để doanh nghiệp kêu gọi hết nhân viên đi làm trở lại.

Do đó, đảng Dân chủ Tự do đã kêu gọi mở rộng hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho 10 lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tránh “làn sóng” thất nghiệp.

Trong lá thư gửi cho ông Sunak, người phát ngôn Bộ Tài chính của Đảng Dân chủ Tự do Christine Jardine cho biết chính sách tạm nghỉ có hưởng lương nên được gia hạn thêm 6 tháng đối với 10 lĩnh vực, bao gồm hàng không và nhiếp ảnh và tuyên bố kéo dài hỗ trợ sẽ tiêu tốn khoảng 600 triệu bảng Anh.

Bà Jardine nói: "Kết thúc tạm nghỉ có hưởng lương có nguy cơ gây ra tác động tàn khốc đối với vô số gia đình đang phải đối mặt với hóa đơn năng lượng tăng cao trong mùa đông. Chính phủ cần xem lại cách tiếp cận của mình, nếu không đất nước có thể gặp phải ngày Thứ Năm Đen trong đại dịch”.

Tuy nhiên, lãnh đạo các cơ quan thương mại của các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề hiện đang nhìn xa hơn kế hoạch tạm nghỉ có hưởng lương và kêu gọi cải cách chính sách trong các lĩnh vực khác.

Kate Nicholls - giám đốc điều hành của UKHospitality, cho biết: “Khi các doanh nghiệp đang rất thiếu người, chúng tôi hy vọng những người đang tìm kiếm việc làm sẽ xem xét các cơ hội đa dạng và thú vị mà nghề nghiệp ngành dịch vụ khách sạn mang lại. Với những hỗ trợ và điều kiện thích hợp, ngành này có tiềm năng đi đầu trong công cuộc phục hồi kinh tế. Để thúc đẩy tạo thêm việc làm, chúng tôi kêu gọi Chính phủ thực hiện cải cách thuế bất động sản thương mại và vĩnh viễn giảm thuế VAT cho ngành dịch vụ khách sạn và du lịch để giúp các doanh nghiệp đứng vững trở lại".

Viethome (Theo Metro)