Virus SAS-CoV-2 ''gặm thủng túi'' các tỷ phú Anh

Tạp chí Sunday Times ngày 16/5 đã đăng tải Danh sách người giàu ở Anh năm 2020, cho thấy những người giàu nhất nước Anh đã mất hàng chục tỷ bảng trong giai đoạn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo đó, tổng tài sản hằng năm của họ giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ qua.

0 tai san ty phu boc hoi
Nhà phát minh, tỷ phú người Anh James Dyson. Ảnh: AFP

Báo The Sunday Times hôm 17.5 công bố Danh sách Người giàu Anh năm 2020, theo đó giới siêu giàu Anh đã mất đi 54 tỉ bảng trong vòng 2 tháng qua.

Trong bảng xếp hạng 1.000 người giàu nhất của Anh năm nay, hơn phân nửa số tỉ phú nước này phát hiện họ tổn thất đến 6 tỉ bảng, đánh dấu mức giảm chưa từng có kể từ năm 2009.

Lần đầu tiên, nhà phát minh James Dyson, chủ nhân của đế chế thiết bị gia dụng Dyson, vượt lên đứng đầu danh sách với tài sản ước tính 16,2 tỉ bảng. Ông chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 2019.

Nếu năm trước đứng hạng nhất với 22 tỉ bảng Anh, anh em nhà Hinduja chứng kiến tổng tài sản bị ngót mất 6 tỉ bảng, rơi xuống vị trí đồng hạng 2 với các doanh nhân David và Simon Reuben.

Người thứ hai bị tổn thất nặng nhất là trùm thép Lakshmi Mittal, mất gần 4 tỉ USD so với năm 2019, đứng hạng 19.

Tổng cộng, danh sách năm 2020 tính toán được tài sản gộp của giới siêu giàu Anh là 743 tỉ bảng, giảm 29 tỉ bảng so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, 4 người rơi khỏi danh sách tỉ phú, có nghĩa là tỉ phú của Anh chỉ còn 147 người, nhưng London vẫn là thủ đô tỉ phú của thế giới với 89 người sinh ra, định cư hoặc duy trì khối tài sản đáng kể tại thành phố này.

Báo Sunday Times nhận định phân tích chi tiết đầu tiên về tài sản của giới siêu giàu tại Anh kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 càng làm gia tăng quan ngại về khả năng "Xứ sở sương mù" lâm vào suy thoái sâu và kéo dài.

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú hàng đầu nước Anh năm 2020 theo bình chọn của Sunday Times:

1. James Dyson và gia đình (sở hữu tài sản tổng trị giá 16,2 tỷ bảng)

2. Anh em Sri & Gopi Hindujia và gia đình (16 tỷ bảng)

3. David và Simon Reuben (16 tỷ bảng)

5. Leonard Blavatnik (15,8 tỷ bảng)

5. Chủ công ty hóa dầu Ineos Jim Ratcliffe (12,2 tỷ bảng)

6. Kirsten and Jorn Rausing (12,1 tỷ bảng)

7. Alisher Usmanov (11,7 tỷ bảng)

8. Guy, George & Galen Jr Weston và gia đình (10,5 tỷ bảng)

9. Charlene de Carvalho-Heineken và Michel de Carvalho (10,3 tỷ bảng)

10. Công tước xứ Westminster và gia đình Grosvenor (10,3 tỷ bảng).

Theo Thanh Niên