Chính phủ chỉ ''gồng'' đủ 60% lương nhân viên vì quá nhiều người đăng ký

Các lao động được tạm nghỉ phép trong thời gian cách ly đang đối mặt với một thông tin khá ảm đạm. Nếu như trước đây chính phủ thông báo sẽ trả 80% lương cho họ, thì nay con số này có thể giảm xuống chỉ còn 60%. 

Được biết bộ trưởng tài chính Rishi Sunak đang lên kế hoạch cắt giảm quỹ lương hỗ trợ nhân viên, vốn đang giúp đỡ 6.3 triệu lao động khắp UK.

Phương án khả dĩ nhất của ông là cắt giảm số tiền trợ cấp hiện tại từ 80% xuống còn 60%, và sau đó sẽ còn nhiều khoản giảm nhỏ khác. Đây là nguồn tin từ Evening Standard.

0 tro cap furlough 1

Tuy nhiên, vẫn còn một số lựa chọn khác, chẳng hạn các lao động này sẽ quay trở lại làm việc và họ không cần phải dựa hết vào trợ cấp chính phủ. 

Chính phủ hiện đã chi tới 8 tỉ bảng để trợ cấp cho người lao động tạm nghỉ việc.

Phân tích ngày hôm qua cho thấy, 50% công dân Anh trưởng thành đang nhận một số loại trợ cấp nào đó từ chính phủ. Gần 2 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp Universal Credit kể từ khi thủ tướng Johnson công bố lệnh phong tỏa hồi tháng Ba.

Nếu tính cả người thất nghiệp, 5.4 triệu nhân viên thuộc bộ phận công, và 12 triệu người nhận lương hưu, thì nghĩa là chính phủ hiện đang gồng gánh tới 52 triệu người trưởng thành lãnh trợ cấp.

0 tro cap furlough 1
Ngân khố đang gồng gánh 52 triệu miệng ăn.

Ông Sunak đã trấn an người lao động và các doanh nghiệp rằng sẽ không có chuyện trợ cấp bị cắt giảm ngay lập tức. Tuy nhiên, ông đã nhấn mạnh mối lo lắng rằng, chi phí trợ cấp tiền lương đang tiêu tốn của chính phủ không kém gì chi phí NHS, vào khoảng 11 tỉ bảng/tháng.

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Hai tuần này, ông nói với đài ITV: ''Tôi đang cố gắng tìm kiếm cách hiệu quả nhất để giảm gánh nặng trợ cấp và nới lỏng để người dân quay lại làm việc. Chúng tôi đang chi quá nhiều tiền trợ cấp, chẳng kém gì chi cho NHS. Và rõ ràng, chúng ta sắp không chịu nổi''.

Tuần này Bộ Ngân khố sẽ họp để đề ra kế sách, trước khi Thủ tướng công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa vào Chủ nhật. 

Viethome (theo Metro)