Nước Anh có thể phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong 300 năm qua nếu thời gian cách ly xã hội do coronavirus kéo dài đến mùa hè.
Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã cảnh báo về "thời điểm khó khăn sắp tới" đối với người Anh khi hai triệu người có thể mất việc và nền kinh tế có thể rơi xuống vực thẳm vì cách ly xã hội.
Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) cho biết số người thất nghiệp có thể đạt 3,4 triệu - tăng từ 1,3 triệu người - khiến khoảng 1/10 dân số không có việc làm, trong khi nền kinh tế có thể suy giảm 35% trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6.
Tổ chức think-tank Resolution Foundation đã cảnh báo nền kinh tế đang hướng tới sự sụt giảm GDP hàng năm lớn nhất trong 300 năm qua - thời điểm xảy ra cuộc chiến Tây Ban Nha năm 1706 và kỳ sương mù lớn phủ xuống châu Âu ba năm sau đó.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế [IMF] dự báo rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ chịu đựng năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng vào những năm 1930.
Ông Rishi Sunak nhấn mạnh đó chỉ là một kịch bản có thể xảy ra. Ông nói rằng không phải mọi doanh nghiệp hay hộ gia đình đều có thể được bảo vệ, nhưng dự kiến sẽ có một "sự phục hồi tăng trưởng" khi khủng hoảng giảm bớt.
Thông tin được tiêt lộ khi số người chết trong bệnh viện vì dương tính với coronavirus đã tăng trên 12.868, trong khi các bộ trưởng phải đối mặt với áp lực từ đảng Lao động yêu cầu công bố chiến lược thoát khỏi cách ly xã hội trong tuần này.
Trong ước tính đầu tiên về thiệt hại kinh tế do khủng hoảng gây ra, OBR cho biết vay ròng trong khu vực công dự kiến sẽ tăng 218 tỷ bảng trong năm nay, so với dự báo tháng 3, đạt mức 273 tỷ bảng, tương đương 14% GDP.
"Đó sẽ là mức thâm hụt năm lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai", nhà dự báo độc lập cho biết.
Dự báo được tính toán dựa theo một kịch bản trong đó thời gian cách ly xã hội kéo dài ba tháng sẽ được tiếp nối bởi ba tháng nới lỏng một phần, sẽ có một sự phục hồi mạnh mẽ trong nền kinh tế, với tổng sản phẩm quốc nội có khả năng tăng 25% trong quý thứ ba và thêm 20% trong ba tháng cuối năm 2020.”
Ông Sunak phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày trên phố Downing: "Đây là thời điểm khó khăn và sẽ còn nhiều điều nữa xảy ra. Như tôi đã nói trước đây, chúng tôi không thể bảo vệ mọi doanh nghiệp và mọi hộ gia đình.
"Nhưng chúng ta đã bước vào cuộc khủng hoảng này với một nền kinh tế vững chắc, được hỗ trợ bởi tinh thần làm việc chăm chỉ và khéo léo của người dân và các doanh nghiệp Anh.
"Vì vậy, trong khi những tác động kinh tế đó là đáng kể, OBR cũng hy vọng chúng chỉ là tạm thời, và sẽ có sự phục hồi trong tăng trưởng."
Trước đó, lãnh đạo đảng Lao động Sir Keir Starmer thêm tiếng nói kêu gọi Chính phủ công bố chiến lược thoát khỏi cách ly xã hội trong tuần này.
Trong một bức thư gửi cho ông Dominic Raab, người đang tạm thay thế cho ông Boris Johnson, Sir Keir nói rằng đảng Lao động sẽ hỗ trợ Chính phủ nếu Chính phủ giữ nguyên các biện pháp hiện tại.
Nhưng ông cũng nói: "Câu hỏi đặt ra cho ngày thứ Năm không còn là về việc có nên gia hạn cách ly hay không, mà là về vai trò của Chính phủ đối với cách thức và thời điểm nới lỏng và về tiêu chí đưa ra quyết định đó."
VietHome (Theo Mirror)