Chính phủ trả lương cho 7 triệu người để đỡ đần doanh nghiệp

Khoảng bảy triệu nhân viên trong các cơ sở tư nhân có thể được nhà nước trả lương khi các công ty đổ xô đăng ký chương trình hỗ trợ nghỉ phép của Chính phủ (Government’s coronavirus furlough scheme).

Hơn 60% các công ty nói rằng họ có kế hoạch tận dụng lợi thế của chương trình - với hơn 40% muốn ít nhất một nửa lực lượng lao động của họ tạm nghỉ việc.

British Airways, tập đoàn bán lẻ Arcadia của Sir Philip Green, và nhà sản xuất xe hơi Nissan đã trở thành các hãng mới nhất tuyên bố sẽ tận dụng chương trình này.

0 British Airways

Nhân viên cảm thấy an tâm hơn, nhưng Chính phủ vẫn còn nhiều việc phải làm, các công đoàn cho biết.

Việc cho tạm nghỉ hàng loạt nên được áp dụng quy định chặt chẽ để tránh dẫn đến tình trạng mất việc làm quy mô lớn.

Nhưng chương trình này đe dọa sẽ tạo ra cho Chính phủ một hóa đơn khổng lồ.

Bộ Tài chính ước tính sẽ tiêu tốn 10 tỷ bảng cho mỗi ba triệu người sử dụng Chương trình Duy trì Việc (Coronavirus Job Retention Scheme) trong ba tháng.

Chương trình này nhằm mục đích cứu các công ty khỏi bị ảnh hưởng bởi đại dịch bằng cách giải phóng lực lượng lao động dư thừa.

Người sử dụng lao động có thể yêu cầu trợ cấp nghỉ phép bằng 80% chi phí lương hàng tháng cho nhân viên, tối đa 2,500 bảng mỗi tháng. Một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Anh cho thấy hơn 60% các công ty dự kiến ​​sẽ cho nghỉ ít nhất một phần lực lượng lao động của họ trong tuần tới.

Tổng số có khoảng 850.000 công ty đã đăng ký với bảy triệu nhân viên.

British Airways và các công đoàn đã đồng ý với một phiên bản sửa đổi của Chương trình duy trì việc làm.

Hơn 30.000 nhân viên sẽ được cho tạm nghỉ vì nhu cầu đặt vé sụt giảm nhưng sẽ nhận được 80% tiền lương của họ từ Chính phủ.

Nhưng sẽ không có giới hạn £2,500 hàng tháng, có nghĩa là BA sẽ trả thêm tiền lương và phụ cấp. Kết quả là khoảng 28.000 nhân viên sẽ được hưởng lợi.

Người đứng đầu liên minh hàng không quốc gia Oliver Richardson nói: “Trong tình huống vô cùng khó khăn mà toàn bộ ngành hàng không đang phải đối mặt, đây là một thỏa thuận tốt nhất có thể cho các thành viên của chúng tôi.”

Lãnh đạo GMB Nadine Houghton cho biết: “Các thành viên GMB làm việc cho BA cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có chút chắc chắn sau một khoảng thời gian cực kỳ đáng lo ngại.

Nhân viên tại Arcadia, công ty sở hữu các chuỗi bao gồm Topshop, Topman và Dorothy Perkins, sẽ nằm trong số những hãng được chính phủ hỗ trợ trả tiền lương mặc dù Sir Philip Green, với danh tiếng vốn đã mất đi bởi sự sụp đổ của BHS, và vợ ông có khối tài sản ước tính gần £1 tỷ.

Nissan đã cho hầu hết 6.000 nhân viên của mình tại nhà máy Wearside nghỉ phép.

Chính phủ đã hứa rằng tất cả các công ty nhỏ bị tác động bởi coronavirus có thể nhận được gói cứu trợ.

Bộ Tài chính cũng vừa công bố những thay đổi để mở rộng phạm vi các công ty có thể vay vốn sau khi vấp phải chỉ trích từ một số ngân hàng.

Chính phủ cũng đang buộc các bên cho vay dừng yêu cầu bảo lãnh cá nhân cho các khoản vay dưới 250,000 bảng và thực hiện các thay đổi để tăng tốc độ phê duyệt khoản vay.

Adam Marshall, tổng giám đốc của Phòng Thương mại Anh, cho biết: “Hiện tại chúng tôi rất hài lòng vì Bộ trưởng Tài chính chịu lắng nghe và đáp lại các mối quan tâm thực tế của các công ty đang cố gắng tiếp cận hỗ trợ tài chính.”

Một cuộc khảo sát được công bố bởi Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy 27% các công ty cho biết họ đang cắt giảm số lượng nhân viên trong giai đoạn trước mắt.

Tuy nhiên, nghiên cứu này được thực hiện vài ngày sau khi Chương trình Duy trì Việc làm được công bố. Một cuộc khảo sát mới hơn sẽ được công bố trong hai tuần tới, cho thấy liệu các công ty có nhận lại những nhân viên đã bị cho nghỉ hay sẽ thuê nhân viên mới.

Nghiên cứu của Save the Children cho thấy 10% phụ huynh phải nghỉ việc để chăm sóc con cái trong cuộc khủng hoảng. 10% khác nghỉ không lương để chăm sóc con cái của họ.

Trong khi đó, một báo cáo khẳng định hơn 750.000 người tự làm chủ (self-employed) có thể không nhận được hỗ trợ của Chính phủ trong đại dịch.

Những phát hiện của Trung tâm Decent Work and Productivity tại Đại học Manchester Metropolitan và Trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp cho thấy các doanh nhân mới khởi nghiệp là những đối tượng dễ bị tổn thất gần như toàn bộ thu nhập.

Điều này có nguy cơ khiến cho một thế hệ doanh nhân ở giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp gặp nguy hiểm.

Độ tin cậy của người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào cuối tháng 3, theo nghiên cứu được thực hiện bởi Tập đoàn kiểm toán Deloitte.

VietHome (Theo Mirror)