Facebook đã đóng 28,5 triệu bảng tiền thuế ở Anh trong năm ngoái mặc dù báo cáo doanh thu tăng 1,65 tỷ bảng từ bán quảng cáo.
Báo cáo kế toán mới nhất ở Anh của người khổng lồ công nghệ tiết lộ rằng lợi nhuận trước thuế đã tăng hơn 50% so với năm trước, lên đến 96,6 triệu bảng.
Tổng hóa đơn thuế cho năm 2018 đạt 30,4 triệu bảng, nhưng số tiền này đã giảm 1,9 triệu bảng do thuế hoãn nộp và ảnh hưởng của thay đổi thuế suất - tăng so với 15,8 triệu bảng thuế mà họ đã nộp năm 2017.
Nghị sĩ Margaret Hodge, người chủ trì một nhóm nghị sĩ về trách nhiệm đóng thuế, gọi khoản tiền thuế trên là một sự “xúc phạm”.
“Đã một năm trôi qua và gần như chẳng có gì thay đổi,” bà đăng trên Twitter. “Năm nay Facebook đã đóng 28 triệu bảng tiền thuế cho thu nhập 1,6 tỷ bảng ở Anh.
“Những tập đoàn lớn này rõ ràng phải đóng thêm thuế. Họ hoạt động nhờ vào cơ sở hạ tầng, chuyên môn và kỹ năng bán hàng của chúng ta, vì thế họ phải trả phần công bằng cho xã hội. Thật là một sự xúc phạm.”
Bộ trưởng Tài chính đảng đối lập, ông John McDonnell, nói: “Có bao nhiêu ví dụ nữa về tình trạng trốn thuế quy mô lớn mà Chính phủ này cần được chỉ cho trước khi chịu hành động? Không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người đều phẫn nộ vì sự bất công kỳ cục của hệ thống thuế.”
Phó chủ tịch của Facebook khu vực Bắc Âu, ông Michael Hatch, cho biết công ty đang đầu tư mạnh vào Anh và sẽ thuê 3.000 nhân viên ở nước này vào cuối năm nay.
“Vương quốc Anh hiện là một trong những trung tâm quan trọng nhất trong công cuộc đổi mới toàn cầu của Facebook,” ông giải thích. “Các doanh nghiệp trên cả nước sử dụng nền tảng của chúng tôi để phát triển và doanh thu từ các khách hàng được hỗ trợ bởi đội ngũ Facebook ở Anh sẽ được ghi nhận ở đây để đảm bảo mọi khoản lợi nhuận chịu thuế sẽ được đóng cho cơ quan thuế Anh.”
Facebook đã chi 35,2 triệu bảng cho nghiên cứu và phát triển ở Anh vào năm ngoái, tăng từ mức 263,7 triệu bảng năm 2017.
Đầu tuần này, một cơ quan kinh tế toàn cầu đã đề xuất một cuộc đại tu trong quy định cách thức mà các đại gia công nghệ lớn bị đánh thuế.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đề nghị phân bổ lại một số lợi nhuận và quyền đánh thuế tương ứng mà các công ty đa quốc gia lớn và có lợi nhuận cao phải trả tại các quốc gia nơi họ có “các hoạt động hướng tới người tiêu dùng quan trọng và tạo ra phần lớn lợi nhuận của họ.”
VietHome (Theo Metro)