Một số ngành nghề được tăng lương cao hơn mức lạm phát 2%

Chính phủ tuyên bố gần một triệu người lao động trong các lĩnh vực phục vụ cộng đồng sẽ nhận được mức tăng lương cao hơn lạm phát.

Giáo viên, binh lính, bác sĩ và cảnh sát sẽ được tăng lương sau khi các bộ trưởng nhận được kết quả nghiên cứu từ bảy cơ quan đánh giá lương. Cụ thể:

- Lương giáo viên tăng 2,75%.

- Các lực lượng vũ trang nhận được mức tăng 2,9%, trong đó lương cho hơn 7.200 binh sĩ, thủy thủ, lính không quân mới nhập ngũ tăng hơn 6% (1.140 bảng Anh);

- Tăng 2,5% cho tất cả các chuyên gia tư vấn và nha sĩ NHS.

- Tăng 2,5% cho tất cả cảnh sát các cấp.

- Sĩ quan trại giam nhận được mức tăng ít nhất 2,2%;

- Và lương công chức cao cấp tăng 2%.

Quyết định tăng lương được thực hiện vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của cựu Thủ tướng Theresa May tại số 10 phố Downing.

Bộ tài chính xác nhận việc tăng lương sẽ được tài trợ từ ngân sách và các bộ trưởng đều đồng ý rằng mức tăng này là hợp lý so với phân bổ tiền mặt hiện tại.

Bà May nói: "Những người làm việc trong các lĩnh vực công xứng đáng được tăng lương cho tương xứng với công việc tuyệt vời mà họ làm mỗi ngày."

Chính phủ chỉ ra rằng mức tăng lương cao hơn tỷ lệ lạm phát 2% của năm tài chính 2019/20.

Trong năm 2018/19, chính phủ đã chi gần 191 tỷ bảng để trả lương cho các lĩnh vực công.

Từ ngày 1 tháng Tư, các nghị sĩ được hưởng mức tăng lương 2,7%, từ 77.379 bảng lên 79.468 bảng.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond nói: "Người lao động thuộc các ngành nghề phục vụ cộng đồng đã và đang cung cấp các dịch vụ công cộng đẳng cấp thế giới và do đó, nên được khen thưởng. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay, tôi xác nhận quyết định tăng lương năm thứ hai liên tiếp.

"Đây là sự ghi nhận công sức của hàng triệu người, bao gồm cả binh lính, giáo viên và bác sĩ, và sẽ giúp chúng ta tuyển dụng và giữ chân những nhân viên tốt nhất.

Phát ngôn viên phụ trách mảng giáo dục của đảng Dân chủ Tự do, bà Layla Moran, đã chỉ trích tình trạng thiếu tiền mặt để chi cho việc tăng lương cho giáo viên.

Bà nói: "Giáo viên hoan nghênh mức tăng lương xứng đáng này nhưng nó sẽ khiến các trường học thêm khốn khổ.

"Các hiệu trưởng giờ đây phải quyết định sẽ sa thải nhân viên nào hoặc phải cắt giảm những nguồn cung cấp cơ bản nào để có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tăng lương vượt mức này.

"Lẽ ra các hiệu trưởng không cần phải đưa ra những quyết định kiểu này - các trường nên được tài trợ đầy đủ và giáo viên phải được trả đúng mức."

VietHome (Theo Sky News)