Lý do bệ bồn cầu ở nước ngoài thường có khoảng trống ở giữa

Hóa ra, việc ở nước ngoài lắp bệ bồn cầu có chữ U là có lý do riêng, rất nên học hỏi.

Thiết kế bệ ngồi vệ sinh hình chữ U xuất phát từ Mỹ và sau đó lan rộng ở nhiều người trên thế giới. Không phải lỗi thiết kế, bệ bồn cầu này có mục đích ngăn bộ phận kín tiếp xúc trực tiếp với bệ bồn cầu nhằm giúp cho người dùng an toàn hơn và phòng tránh một số vấn đề nhiễm khuẩn khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

bon cau 1
Thiết kế bệ ngồi vệ sinh hình chữ U rất tiện dụng và tiết kiệm chi phí.

Lý do này hoàn toàn được hưởng ứng vì bệ bồn cầu chứa nhiều vi khuẩn bẩn. Trong đó, nếu con người nhiễm những loại này có thể dẫn đến như:

Ngộ độc thực phẩm

Sau khi đi vệ sinh, nếu như không rửa tay sạch bằng xà phòng diệt khuẩn mà trực tiếp tiêu thụ thực phẩm qua tay có thể khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm. Có rất nhiều loại vi khuẩn bồn cầu và vi trùng độc hại, một trong số đó, vi khuẩn Salmonella chính là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Cảm cúm

Sử dụng nhà vệ sinh hay bồn cầu bẩn có thể là nguyên nhân chính gây ra cảm cúm ở người. Virus cảm cúm là một trong số các bệnh truyền nhiễm phổ biến có thể lây lan nếu như sử dụng nhà vệ sinh không sạch sẽ. Các triệu chứng của bệnh này có thể kể đến như nhức đầu, sốt, nghẹt mũi hay chảy nước mũi…

Nhiễm trùng da

Một loại vi khuẩn mang tên Streptococci có trong bồn cầu bẩn sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng da từ nhẹ đến nặng. Các dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị nhiễm trùng da như là chốc lở, viêm mô hoại tử, bị mụn nhọt ở mông hay bị kích ứng vùng da quanh hậu môn…

bon cau 1

Viêm phổi

Viêm phổi dường như là một trong những căn bệnh nguy hiểm trong hoàn cảnh hiện tại, một loại virus Corona cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng viêm phổi cấp, tạo nên cơn sóng đại dịch trên toàn cầu. Theo các nghiên cứu, virus là nguyên nhân gây bệnh viêm phổi có thể truyền đến điện thoại từ nhiều nguồn bao gồm cả bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Việc này có thể xảy ra khi bạn sử dụng điện thoại di động lúc đi vệ sinh và không rửa tay sạch.

Không những thế, khoảng trống giúp cho nhiều bạn nữ hay nam khi đi đại tiện cũng sẽ dễ dàng chùi rửa hơn nếu so với các loại nắp bồn bình thường.

Ngoài ra, bệ ngồi có dáng chữ U sẽ giúp tiết kiệm chi phí dành cho các loại nguyên vật liệu sản xuất hơn.

Do có sự khác nhau về văn hóa và tư tưởng nên nhà vệ sinh ở một số quốc gia không có khoảng trống ở nắp bồn vệ sinh. Đặc biệt, người châu Á có thân hình mảnh hơn so với các nước Mỹ hay Châu Âu nên đây không phải là vấn đề quá lớn khi dùng nhà vệ sinh. Nhưng thiết kế cũng nên được áp dụng tại các công trình công cộng để đảm bảo tính an toàn lẫn tiết kiệm chi phí.

Theo Thương hiệu và Pháp luật