Bị phạt 100 bảng vì cho vịt trong công viên ăn

Cho vịt ăn trong Công viên Pinner Memorial Park sẽ sớm trở thành hành vi vi phạm pháp luật, và bạn có thể bị phạt £100. 

cho vit an
Hội đồng Harrow bị kết tội "hủy hoại niềm vui đơn giản của người dân" khi ban lệnh cấm cho vịt ăn. Ảnh: ARod/Getty Images

Một hội đồng ở Tây Bắc London đã bị kết tội "hủy hoại niềm vui đơn giản của người dân" khi muốn ban hành lệnh cấm cho vịt ăn. Ai vi phạm có thể bị phạt £100. Tuy nhiên lãnh đạo hội đồng giải thích rằng việc cho vịt ăn "có thể giết chết chúng".

Tại một cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Harrow vào ngày 25/5 vừa qua, một người dân tên Hugh Brown đã phản đối dự thảo luật mới - Public Spaces Protection Order (PSPO). Luật này nhằm nghiêm cấm các hành vi chống đối xã hội trong quận. 

Theo luật này, hành vi cho vịt ăn trong Công viên tưởng niệm Pinner Memorial Park bị xem là vi phạm pháp luật và sẽ bị phạt £100. Hội đồng cho biết việc cho vịt ăn, cũng đồng thời cho bồ câu ăn, sẽ tạo ra những tác hại về mặt sức khỏe. 

Anh Hugh Brown nói: "Nhiều phụ huynh và người lớn tuổi có sở thích cho vịt ăn, đó là niềm vui nho nhỏ khi dắt lũ trẻ vào công viên và cho vịt ăn. Vì thế tôi rất ngạc nhiên khi hội đồng muốn cấm niềm vui nhỏ nhoi này. Luật này liệu có cần thiết không?". 

Ủy viên hội đồng Paul Osborn trả lời: “Nếu bạn cho vịt ăn vụn bánh mì và những vụn thức ăn khác, có thể bạn sẽ rất thích nhưng thực tế bạn đang giết chết đàn vịt. Bánh mì chứa rất ít dưỡng chất thích hợp với vịt nhưng nó lại nở đầy trong dạ dày con vật, khiến chúng không thể nạp thêm thứ gì khác, cơ thể không tích trữ được những dưỡng chất thiết yếu. Những vụn thức ăn còn là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và khiến sâu bọ sinh sôi". 

Tuy nhiên anh Hugh Brown lại phản bác: "Tôi biết bánh mì không tốt cho vịt, vì thế tôi đã mang thức ăn dành riêng cho vịt mỗi khi dẫn con tới công viên. Vậy tôi có được phép cho vịt ăn không? Thay vì cấm, tại sao các người không ban hành hướng dẫn để người dân biết đâu mới là thức ăn tốt cho vịt?".

Anh Hugh Brown cũng cho rằng dự luật mới PSPO chỉ đề cập đến vịt và bồ câu mà lại không nhắc tới ngỗng - một loài động vật rất phổ biến trong công viên. 

Ủy viên Hội đồng, ông Paul Osborn trả lời: "Bởi vì việc cho vịt ăn gây hậu quả rõ ràng đến bồ câu. Khi người dân cho vịt ăn, họ thường cho cả bồ câu ăn, gây hại cho sức khỏe cộng đồng ở những tòa nhà dân cư gần đó - trong đó có 1 tòa chung cư thuộc sở hữu của hội đồng". 

Khi ăn nhiều, chim bồ câu sẽ tiêu hóa nhanh hơn. Phân của loài chim này có tính axit, chúng có thể phá hủy các tòa nhà và làm xấu cảnh quan. Chưa kể, theo một báo cáo, các đài kỷ niệm là nơi phải “gánh” hậu quả từ lũ chim. Chim bồ câu thường không ngủ ở nơi chúng ăn, nhưng việc chúng được cho ăn 24/7 khiến công viên nghiễm nhiên bị biến thành nơi trú ngụ quanh năm cho chúng, kết quả là bề mặt của những đài tưởng niệm đầy các vết xước do móng chim cào vào khi đi tìm chỗ bám để ngủ. Không chỉ thế, chim bồ câu tìm thức ăn chứa canxi cácbonat để hình thành vỏ trứng. Chúng mổ đá cẩm thạch và tường vữa của những bức tượng và tường nhà, để lại lỗ chỗ nhiều vết mổ của chim. Việc này tiêu tốn tiền thuế để tân trang lại những chỗ bị chim mổ. Huống chi mỗi con chim bồ câu đều mang ít nhất 1 mầm bệnh, sự sinh sôi của chúng vô cùng nguy hiểm cho cư dân. 

Án phạt cũng áp dụng với những người cho chim ăn ở trung tâm thị trấn, và hội đồng đang tìm cách mở rộng luật ra cả quận, bao gồm tất cả các công viên. 

Vào năm 2022, có 44 người đã bị phạt vì cho chim ăn. Vi phạm luật PSPO được xem là tội hình sự, có thể bị phạt từ £100 đến £1,000.

Hiện luật này vẫn đang được Hội đồng Harrow xem xét trước khi được bỏ phiếu. 

Viethome (theo MyLondon)