Vì sao người Anh đeo mũi đỏ vào ngày Red Nose Day 17-3?

Red Nose Day (RND) là một sự kiện nổi tiếng ở Anh quốc. Mục đích của ngày này là quyên góp tiền cho quỹ từ thiện mang tên Comic Relief để giúp đỡ những người khó khăn ở Anh và ở châu Phi.

Phong trào này được bùng phát sau khi một vở hài kịch hiện đại và một bộ phim tài liệu được chiếu trên kênh BBC 1. RND kêu gọi toàn dân nhằm tạo ra một sự hỗ trợ cho vô số người ở châu Phi và Anh quốc đang phải đối mặt với sự bất công tồi tệ hoặc đang sống trong nghèo đói.

RND được tổ chức hai năm một lần vào mùa xuân và giờ đây nó phổ biến đến mức mọi người coi nó là một ngày lễ không chính thức, ví dụ như ở một số trường học ngày này sẽ là ngày mà học sinh không phải mặc đồng phục. Red Nose Day năm nay được tổ chức vào ngày 15 tháng Ba.

red nose day ngay mui do anh quoc

Khẩu hiệu của ngày RND là 'Làm những điều hài hước để quyên tiền' (Do Something Funny for Money). Tiền quyên góp được sẽ dùng để tài trợ cho các dự án về: điều trị sốt rét, giáo dục, sức khỏe thai sản và sức khỏe tâm thần. Cầu truyền hình của BBC trong ngày RND đã quyên được 74.3 triệu bảng Anh. Các điểm diễn ra chương trình trên từ thiện trải đều cả nước và có rất nhiều trường học tham gia. Mọi người có thể từ thiện qua bưu điện, ngân hàng, điện thoại và internet.

Có rất nhiều phong trào được thực hiện trong ngày RND để gây quỹ, chẳng hạn như:

- Mặc đồ ngủ đến công sở hoặc trường học cả ngày.

- Để râu hoặc ria mép trong một tháng.

- Đội những bộ tóc giả ở trường hoặc cơ quan.

- Không ăn sô cô la, bánh quy hoặc khoai tây chiên trong ngày này.

rednoseday

Trong buổi tối của ngày RND, một cầu truyền hình sẽ được lập trên các kênh của đài BBC. Nó giống như một show truyền hình tường thuật lại cách sự kiện này được tổ chức trên cả nước và cách tiền từ thiện được quyên góp. Có một trang Facebook của RND và cả một tài khoản Twitter. Mọi người thường upload những sự kiện diễn ra ở địa phương mình để đăng lên Youtube hoặc Facebook.

Viethome xin chúc các bạn một ngày Red Nose Day thú vị và đáng nhớ tại Anh quốc.

Viethome (theo Metro)