London là nơi sinh sống của hơn 20,000 triệu phú dưới 35 tuổi

Theo kết quả một nghiên cứu mới được đưa ra thì hiện nay số lượng triệu phú trẻ dưới 35 tuổi đang sinh sống và làm việc tại London đã cao hơn gấp ba lần so với hầu hết các thành phố khác trên thế giới (không tính các thành phố tại Mỹ).

Adele

Adele - nữ ca sĩ nổi tiếng và cũng là một nữ triệu phú trẻ (29 tuổi) hiện đang sinh sống tại London

Cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiện nay tại London phải có tới hơn 20 ngàn người trẻ sở hữu ít nhất 1 triệu bảng Anh đang sinh sống và làm việc.
Phần lớn trong số những người trẻ này trở thành triệu phú là nhờ bắt tay vào việc đầu tư kinh doanh, trở thành người nổi tiếng (ca sĩ nhạc pop, ngôi sao bóng đá…) hay đơn giản được thừa kế một khối tài sản kếch xù từ cha ông để lại.
Theo các nhà phân tích tới từ tổ chức GlobalData Wealth Insight &Verdict thì một số thành phố khác cũng sở hữu một lượng tương đương số triệu phú trẻ tuổi như tại London có thể kể tới Los Angeles và New York.
Trong đó, Los Angeles có 25,249 triệu phú trẻ và New York là nới sinh sống của khoảng 19,966 triệu phú trẻ. Bên cạnh đó, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc cũng góp mặt trong danh sách nhờ sở hữu khoảng 6,111 người trẻ có tài khoản ngân hàng lớn hơn 1 triệu bảng.
Những con số mới này đang phản ánh một xu hướng nhìn nhận mới khi nói tới những người giàu có. Trong quá khứ, người ta hiếm thấy một triệu phú nào lại có tuổi đời thấp hơn 35. Tuy nhiên, dường như ngày càng có nhiều người trẻ tuổi kiếm được nhiều tiền hơn, đặc biệt là ở các nước như Anh và Mỹ.

Akshay Rupare

Akshay Rupare - triệu phú trẻ tuổi gốc Ấn giàu lên nhờ đầu tư vào kinh doanh

Tại Mỹ, có bảy thành phố hiện đang đứng đầu trong bảng danh sách những nơi sở hữu nhiều triệu phú trẻ tuổi nhất. Điều này được lý giải là do sự gia tăng một cách chóng mặt số lượng các công ty công nghệ cao ở những nơi như San Jose, tại trung tâm của Thung lũng Silicon. Hiện San Jose đang đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách trên.
Một điều đáng ngạc nhiên đó là Tokyo – thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới lại không góp mặt trong danh sách top 10 thành phố có nhiều triệu phú trẻ nhất. Cũng phải lưu ý thêm rằng danh sách này chỉ được tổng hợp dựa trên các khoản giá trị ròng của những triệu phú trẻ chứ chưa hề bao gồm giá trị nhà ở của họ.
Ông Oliver Williams – nhà phân tích góp phần tạo nên bảng danh sách trên phát biểu: "London được xem là nhà của nhiều triệu phú hơn là ở các thành phố châu Âu khác như Paris và Rome.”
Đối thủ cạnh tranh ngay sau London chính là Thượng Hải với số lượng triệu phú trẻ chỉ bằng gần 1 phần 3 số này tại London.”
Ông dự đoán: "Riyadh và Mumbai là những thủ đô tài chính của các quốc gia có nguồn dân số trẻ dồi dào. Do đó, chúng ta có thể sẽ thấy họ leo lên tranh các ngôi vị đầu bảng trong thời gian tới.”

 

VietHome (Theo Evening Standard)