Xe điện Trung Quốc đánh bại Tesla tại Anh, chi phí thuê xe giảm mạnh

Theo The Times, người lái xe tại nước Anh hiện có thể thuê một chiếc xe điện Tesla với chi phí chỉ còn hơn một nửa so với mức họ phải trả một năm trước.

Nguồn tin cho biết, Tesla đã phải giảm giá tới 40% cho các công ty cho thuê xe để bán được nhiều sản phẩm hơn. Việc giảm giá này còn do Tesla thiếu không gian chứa xe tại Anh. Tuy nhiên, Tesla chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh Ô tô Anh (SMMT), doanh số bán xe của Tesla tại Anh trong tháng 7/2025 đã giảm khoảng 60%, xuống 987 xe.

tesla tai anh

Trong khi Tesla giảm nhiệt thì ô tô điện Trung Quốc lại thắng lớn tại Anh. Theo thống kê của SMMT, doanh số của BYD tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.200 xe trong tháng trước, trong khi tổng doanh số các loại ô tô giảm 5% xuống còn 140.000 xe

Ngành công nghiệp ô tô cho biết họ đang phải đối mặt với nền kinh tế yếu, khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Đồng thời, các nhà sản xuất ô tô đang chờ đợi sự rõ ràng về việc mẫu xe nào sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp lên tới 3.750 bảng theo chương trình trợ cấp mới được chính phủ Anh công bố vào tháng trước. Ngày 5/8, chính phủ Anh cho biết bốn mẫu xe Citroën sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp này.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp xe điện của Anh vì chính sách loại trừ các xe từ các quốc gia có lưới điện tiêu thụ nhiều carbon. Tuy nhiên, điều này hiện chưa ngăn cản các nhà sản xuất Trung Quốc nhắm đến thị trường Anh, một trong những thị trường ô tô hấp dẫn nhất ở châu Âu.

BYD, đang cạnh tranh với Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện chạy pin lớn nhất thế giới, đã triển khai chiến lược bán hàng mạnh mẽ tại Anh, định giá thấp hơn các đối thủ trong phân khúc xe điện. Doanh số của BYD tăng gấp sáu lần trong bảy tháng đầu năm 2025 đạt 22.600 xe. Chery, một nhà sản xuất do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, đã bán 19.000 xe tại Anh trong năm 2025 dưới các thương hiệu Omoda và Jaecoo, so với con số 0 của năm ngoái.

Không phải nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nào cũng ghi nhận doanh số tăng. MG, một thương hiệu Anh lịch sử, đã được tái định vị thành nhà sản xuất xe điện và hybrid dưới sự sở hữu của SAIC, một trong bốn nhà sản xuất ô tô lớn do nhà nước Trung Quốc sở hữu. Doanh số của MG giảm 10% so với cùng kỳ, xuống còn 5.600 xe, khiến hãng trở thành thương hiệu ô tô lớn thứ 12 tại Anh trong năm nay – đồng thời là thương hiệu thuộc sở hữu Trung Quốc lớn nhất.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác cũng bắt đầu bán xe tại Anh, nhưng với số lượng nhỏ hơn nhiều so với MG và BYD. Xpeng chính thức ra mắt tại Anh vào tháng Hai, nhưng chỉ bán được 164 xe điện cao cấp trong bảy tháng đầu năm 2025, trong khi Leapmotor bán được 790 xe thông qua quan hệ đối tác với Stellantis, công ty sở hữu Vauxhall.

Một số hãng khác bán được ít xe hơn tại Anh. Skywell - liên doanh giữa công ty điện tử tiêu dùng Trung Quốc Skyworth và nhà sản xuất xe buýt Nanjing Golden Dragon - chỉ bán được 5 xe tại Anh trong tháng 7/2025. Trang web của công ty quảng bá rằng chiếc SUV của họ có “không gian độc quyền, thiết kế tuyệt vời”, “khoang lái toàn diện cho sức khỏe và niềm vui” và “ghế ôm độc đáo”.

Theo BNews