7 hành vi bị ghét nhất khi đi tàu điện ngầm ở Anh

hanh vi bi ghet khi di tau 1

4 triệu người đi lại bằng tàu điện ngầm mỗi ngày ở London, một số người có thể khá thô lỗ hoặc thiếu ý thức, chẳng hạn như để túi xách lên ghế trên một chuyến tàu đông đúc, ho mà không che miệng. 

Tờ MyLondon đã nhờ độc giả bình chọn những hành vi mà họ thấy phản cảm nhất khi đi tàu. Có hơn 2,310 người đã tham gia bầu chọn. Đứng ở vị trí quán quân - hành vi khiến nhiều người ghét nhất khi đi tàu chính là: "xem video hoặc nghe nhạc mà không đeo tai nghe". 

Có 746 người đã bầu chọn cho câu trả lời này, chứng tỏ đây là hành vi khiến người ta chán ghét nhấn, chiếm hơn 30% tổng số lượt bầu chọn.

hanh vi bi ghet khi di tau 1
Kết quả bầu chọn Những Thói quen đi Tàu đáng ghét nhất do MyLondon tổ chức.

Xếp ở vị trí thứ 2 là hành vi: "ho mà không che miệng", với 479 người bình chọn. Sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 và những làn sóng bệnh hô hấp liên tiếp xảy ra cho thấy thói quen này không những vô ý thức mà còn vô cùng nguy hiểm. 

Xếp ở vị trí thứ 7 là hành vi: "la hét trong khoang tàu" với chỉ 73 người bình chọn. Đây là hành vi kém duyên, bất lịch sự, xâm phạm không gian yên tĩnh của người khác. 

Ngoài ra, có 216 người (hơn 10%) tỏ ra không thích việc "người khác ngồi kế bạn khi xung quanh còn nhiều chỗ trống". Điều đó cho thấy đa phần hành khách muốn được yên tĩnh khi đi tàu và không muốn tiếp xúc, bắt chuyện với người lạ.

Dưới đây là kết quả bầu chọn tạm thời Những thói quen đi Tàu đáng ghét nhất:

1. Xem video hoặc nghe nhạc mà không đeo tai nghe - 746 bình chọn

2. Ho mà không che miệng - 479 bình chọn

3. Đặt túi xách lên ghế trên chuyến tàu đông đúc - 325 bình chọn

4. Ngồi kế bên người khác khi xung quanh còn nhiều chỗ trống - 216 bình chọn

5. Đứng bên trái thang cuốn - 170 bình chọn

6. Ăn trên tàu - 137 bình chọn

7. La hét trên tàu - 73 bình chọn

8. Ý kiến khác

Viethome (theo MyLondon)