46% camera bắn tốc độ ở Anh không hoạt động

camera ban toc do
Dù trên đường có một hộp camera bắn tốc độ, nhưng chưa chắc camera này đã hoạt động. 

Gần 1/2 các camera bắn tốc độ ở England và Wales không hoạt động. Các chuyên gia an toàn đường bộ tại Tập đoàn sản xuất camera nổi tiếng Road Angel đã tiến hành một cuộc điều tra yêu cầu tự do thông tin, để phân tích xem có bao nhiêu camera cố định thực sự hoạt động ở mỗi khu vực.

Kết quả cho thấy, 46% camera bắn tốc độ không hề hoạt động, nghĩa là hàng ngàn tài xế chạy quá tốc độ đã không bị phạt. Kết quả cũng cho thấy 8 camera bắn tốc độ ở Northamptonshire không hoạt động. Ở Gwent (đông nam Wales) chỉ có 1 camera hoạt động trong tổng số 31 cái được lắp đặt.

6 trong tổng số 13 lực lượng cảnh sát tham gia vào cuộc khảo sát này cho biết hơn một nửa số camera của họ không hoạt động. Derbyshire có số camera không hoạt động nhiều nhất (93 cái), nghĩa là chỉ có 20 trong tổng số 113 camera trong hạt này có khả năng bắt tài xế vượt quá tốc độ cho phép. 

Derbyshire có 113 camera được lắp đặt, Essex là 110 cái, Devon và Cornwall cũng có 110 cái. Đây là 4 vùng ở England được lắp đặt nhiều camera nhất, nhưng 40% số camera này không có khả năng bắt người. Chỉ có 2 khu vực mà tất cả camera đều hoạt động, đó là Dyfed-Powys ở Wales, và Suffolk. Mỗi nơi này chỉ có 4 camera. 

West Midlands chỉ có 5% số camera là không hoạt động, tương tương 62 trong tổng số 65 camera vẫn hoạt động tốt. Leicestershire có tổng cộng 18 camera bắn tốc độ, nhưng chỉ có 4 cái hoạt động, 78% còn lại đều vô dụng. 

Cambridgeshire có 17 camera không hoạt động, trong tổng số 46 cái. Bedfordshire cũng chỉ có 8% số camera hoạt động.

Gary Digva, người sáng lập Road Angel, cho biết: "Thật sốc khi nhận ra có rất nhiều camera bắn tốc độ trên toàn quốc hoàn toàn không hoạt động, góp phần tiếp tay cho các tài xế lái xe bất cẩn. Trên cả nước có tới 1069 camera bắn tốc độ, trong đó 496 cái không hoạt động, tương đương 46%. Chúng tôi yêu cầu chính quyền và lực lượng cảnh sát giao thông phải đảm bảo các camera hoạt động tốt, đảm bảo không tài xế vi phạm nào lọt lưới".

"Chạy quá tốc độ là nguyên nhân góp phần gây ra 25% số ca tử vong do tai nạn giao thông. Tài xế vi phạm nhất định phải bị phạt nặng để họ nhận ra tầm quan trọng của việc tuân thủ tốc độ cho phép”.

Viethome (theo Walesonline)