Bạn có thể bị phạt đến 2,500 bảng nếu kính chắn gió bị trầy xước

Người lái xe có thể bị phạt số tiền rất lớn nếu không kiểm tra kính chắn gió trước khi khởi hành.

Kính chắn gió là một phần thiết yếu của ô tô, do đó điều quan trọng là cần kiểm tra để phát hiện vết nứt có thể gây nguy hiểm. Các tài xế có thể bị thương do mảnh vụn nhỏ trên kính bắn ra ngoài và nhiều phiền phức khác.

Ngoài ra, các mảnh vụn và vết xước cũng ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Mọi dấu vết trên kính chắn gió cũng có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế.

Hơn nữa, kính chắn gió đóng vai trò bảo vệ tài xế trong thời tiết mưa gió. Để lái xe an toàn, xe cần có kính trong suốt, không bị hư hại. Cửa sổ bị xước do đá vụn hoặc mảnh vụn đường cũng ảnh hưởng đến khả năng quan sát.

30carẢnh minh họa

Một vết nứt hoặc xước nhỏ cũng có thể làm lóa mắt hoặc tạo ra ánh sáng chói khi đi dưới ánh sáng mặt trời hoặc khi đèn pha của xe khác chiếu vào kính.

Do đó, việc lái xe có kính chắn gió không đảm bảo yêu cầu có thể bị coi là vi phạm luật lái xe. Các sỹ quan có thể lập luận người lái xe đang sử dụng phương tiện trong tình trạng nguy hiểm.

Nếu xe có kính chắn gió nứt và xảy ra tai nạn, tài xế cũng có nguy cơ bị buộc tội nghiêm trọng hơn. Một vết nứt nhỏ có thể khiến chủ phương tiện nhận thông báo phạt cố định 50 bảng, thậm chí dẫn đến trượt đánh giá MOT. Vết nứt lớn trên kính chắn gió sẽ dẫn đến khoản phạt 2,500 bảng và trừ 3 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngăn ngừa các vết nứt và trầy xước cho kính chắn gió

  • Ở nhiệt độ lạnh, kính chắn gió có thể bị đóng băng và thay đổi nhiệt độ có thể gây nứt. Do đó, chủ xe nên tránh đổ nước nóng hoặc nước sôi trực tiếp lên kính.
  • Tài xế nên thay cần gạt nước kính chắn gió một năm một lần để đảm bảo loại bỏ các mảnh vụn tích tụ và gây xước kính.
  • Tài xế nên kiểm tra hư hại trên kính chắn gió và sửa chữa mọi vết nứt nhỏ, ngăn không cho các vết nứt lan rộng.
  • Cần lái xe cẩn thận, đặc biệt là trên đoạn đường không bằng phẳng để tránh đá, sỏi va vào kính, luôn duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Viethome (Theo Liverpool Echo)