Bị phạt 850 bảng vì đỗ xe bên ngoài phòng gym 5 ngày liên tiếp

Chị Faye đã bị phạt 850 bảng và bị dọa sẽ phải ra tòa vì đỗ xe 5 ngày liên tiếp bên ngoài 1 phòng tập gym. Chị cho rằng đây là 1 hình thức làm tiền vì khi chị vi phạm ngày thứ nhất, không ai đến nhắc nhở. Họ chờ đến khi mức phạt đủ nặng mới thông báo.

Chị Faye Verburg cho biết sẽ được xóa nợ vào năm 2026 - nhưng không thể được cấp tín dụng trong 5 năm tới sau vụ việc với Công ty Dịch vụ Kiểm soát Phương tiện (Vehicle Control Services Ltd).

Chị Verburg - 34 tuổi, bị phạt 5 lần liên tiếp vì đỗ xe bên ngoài phòng tập thể dục JD ở Innovation Park (Liverpool) vì nghĩ chỗ đỗ xe là miễn phí. Chị không biết có giới hạn đậu xe khi sử dụng phòng tập gym - và chỉ nhận ra năm ngày sau khi JD đặt một tấm biển ở cửa sổ phía trước.

Nhưng đến thời điểm này, chị Verburg đã bị năm khoản tiền phạt từ công ty đậu xe tư nhân điều hành bãi đậu xe trước phòng tập thể dục.

Tuy nhiên, bất chấp khoản tiền phạt đến hạn vào tháng 7 năm 2021, chị khẳng định mình không được Công ty Vehicle Control Services Ltd liên hệ trong 90 ngày. Chị cũng cho biết các yêu cầu nộp phạt ban đầu được gửi đến địa chỉ nhà cũ.

Vụ việc là một "cơn ác mộng" vì chị phải hy sinh tình trạng tài chính của mình để đảm bảo vấn đề không bị đưa ra tòa án.

20fayeChị Faye Verburg

Người mẹ cũng cáo buộc Công ty Vehicle Control Services Ltd đã "thô lỗ và đòi hỏi khắt khe" kể từ lần đầu tiên chị liên hệ với họ để giải quyết vấn đề - và tuyên bố công ty đã cử người đòi nợ đến nhà mình và nhà của người yêu cũ.

Chị Verburg, hiện đang sống ở Tuebrook (Liverpool), nói: “Tôi sắp được tự do tài chính nhưng với khoản tiền phạt này, tôi lại phải chia ra trả nợ trong hơn 60 tháng để tránh trừ điểm tín dụng. Tôi sẽ không thể nhận được bất kỳ khoản tín dụng nào ở tuổi 34. Tôi là một người tốt, luôn thanh toán nợ đầy đủ, không ngờ lại lâm vào tình huống này”.

Verburg được thông báo ấy chị có thể trả 500 bảng ngay lập tức hoặc tham gia vào kế hoạch trả nợ có thời hạn trong 5 năm.

Chị cáo buộc Vehicle Control Services Ltd đã tỏ ra "hung hăng”: "Họ rất hung hăng và hống hách. Họ phủ nhận đã cử người tìm tôi. Nhưng có người đã hai lần gõ cửa nhà người yêu cũ của tôi và khi anh ấy nói tôi không ở đó, họ tìm tới nhà tôi. Các con trai nói có một người đàn ông ở cửa. Tôi nghĩ có gì đó bất thường khi tôi đỗ xe ở đó vào tháng Bảy nhưng mãi đến cuối tháng Mười mới được thông báo".

"Họ nói rằng họ có quyền làm điều đó và có thể gửi thông báo trong vòng sáu tháng. Nếu đó là hội đồng, tôi sẽ nhận được thông báo trong vòng 48 giờ và mọi chuyện có thể đã được xử lý. Nhưng phải mất 5 ngày tôi mới nhận ra chỗ đó cấm đậu xe. Họ làm vậy để tích lũy nhiều tiền phạt nhất có thể”.

Chị Verburg chia sẻ câu chuyện của mình để giúp nhiều người biết hơn về tình trạng bị phạt bởi các công ty đậu xe tư nhân: "Đây là điều phổ biến và đang xảy ra trên toàn quốc. Ai mà ngờ mình sẽ bị phạt 850 bảng chỉ vì đến phòng tập địa phương. Tôi mất ăn mất ngủ khi nghĩ liệu mình có nên chấp nhận không được cấp tín dụng hay đem vụ việc ra tòa. Tôi không cần phải làm như vậy chỉ để tránh bị trừ điểm tín dụng trong tình huống mà ngay từ đầu đã có thể tránh được".

Một đại diện của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm soát Phương tiện nói: "Bãi đậu xe tại Khu công nghiệp Liverpool Innovation Business park bị hạn chế và được kiểm soát chỉ dành riêng cho người thuê, nhân viên và khách được ủy quyền, người có xe được phép đậu trong khuôn viên qua hệ thống giấy phép điện tử. Phòng tập thể dục thể thao JD trong khuôn viên có quy định cho các thành viên phòng tập thể dục đậu xe trong Khu bán lẻ mới Liverpool. Khu này được chia sẻ với một số nhà bán lẻ, các điều khoản cho phép đậu xe lên đến 3 giờ cho khách hàng ghé thăm các cửa hàng”.

"JD Sports nhận thức được quy định rằng các thành viên không có quyền đậu xe trong Khu công nghiệp. Điều này đã được thông báo và phổ biến cho các thành viên cả trong phòng tập thể dục và thông qua các thông báo xung quanh địa điểm. Khi hành vi vi phạm xảy ra, chúng tôi đã trải qua một quy trình xác minh nghiêm ngặt để xác định chiếc xe đó không được đăng ký với một trong những người thuê được ủy quyền, trước khi yêu cầu thông tin chi tiết từ DVLA. Các thông báo đã được gửi đến địa chỉ đăng ký cho người giữ phương tiện hợp pháp. Yêu cầu pháp lý rằng người giữ phương tiện phải cập nhật địa chỉ hiện tại trong hồ sơ với DVLA”.

"Địa chỉ chúng tôi được cung cấp là địa chỉ DVLA đã lưu trong hồ sơ của cô Verburg và nếu đó là địa chỉ không chính xác, thì nguyên nhân là do cô không thông báo địa chỉ mới cho DVLA. Do các thông báo không bị phản đối, DVLA đã tiến hành thu hồi nợ - đó là vấn đề hiện tại. Cô Verburg đã nhận được khoản chiết khấu đáng kể để kết thúc vấn đề, nhưng chúng tôi hài lòng rằng các thông báo đã được đưa ra một cách chính xác và cô Verburg chịu trách nhiệm về các khoản phí phát sinh".

Viethome (Theo Liverpool Echo)