London: Hàng trăm người bị phạt vào ngày đầu tiên phải đeo khẩu trang

Hơn 150 hành khách đã bị phạt 200 bảng trong hôm thứ Tư ngày 1/12 khi Bộ Giao thông Vận tải London sử dụng luật mới để kiểm soát những hành khách không đeo khẩu trang.

Trước đó, chính phủ đã tái áp dụng các quy tắc bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong cửa hàng.

Hành khách sử dụng dịch vụ của TfL phải đeo khẩu trang kể từ tháng 6 năm 2020 - nhưng tới tháng 7 năm nay, lực lượng chức năng đã không thể viết vé phạt khi phong tỏa kết thúc. Điều này đã thay đổi vào thứ Tư 1/12, khi các sĩ quan TfL được trao quyền phạt tiền khi người dân không đeo khẩu trang.

Dữ liệu từ TfL cho thấy hơn 5,000 người đã bị nhân viên TfL chặn lại và yêu cầu đeo khẩu trang vào ngày đầu tiên luật được tái áp dụng trên các phương tiện giao thông công cộng trên toàn quốc.

125 người khác được yêu cầu rời khỏi các dịch vụ của TfL, trong khi 127 người bị cấm sử dụng các dịch vụ vận tải hành khách London.

4londontubeNhiều hành khách đã bị phạt trong ngày đầu tiên áp dụng luật mới

Chỉ trong một ngày, cơ quan giao thông đã yêu cầu nhiều người không đeo khẩu trang rời khỏi các dịch vụ của TfL như xe buýt và tàu điện ngầm. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với ba tháng gần đây.

Kể từ khi TfL mất khả năng phạt những người không đeo khẩu trang vào tháng 7/2021, chỉ có 364 người bị ngăn cản lên tàu hoặc vào ga TfL và 119 người được yêu cầu rời khỏi ga hoặc tàu.

TfL cho biết họ đang áp dụng các luật mới, đi kèm với một loạt các biện pháp an toàn, bao gồm nâng cao công tác vệ sinh với các chất khử trùng cấp bệnh viện.

Tất cả mọi người trên xe taxi và xe thuê cá nhân cũng phải đeo khăn khẩu trang trong suốt hành trình của họ. Các trường hợp miễn trừ bao gồm người khó thở, trẻ em và những ai không gặp khó khăn khi đeo khẩu trang (phải giải trình lý do hợp lý).

500 nhân viên thực thi mặc đồng phục của TfL và các đối tác cảnh sát của TfL đang hoạt động trên toàn mạng lưới vận tải để đảm bảo khách hàng tuân thủ các quy tắc về khẩu trang.

Thị trưởng London - Sadiq Khan, cho biết hôm thứ Tư ngày 1/12: “Bằng chứng cho thấy đeo khẩu trang là biện pháp sức khỏe cộng đồng hiệu quả nhất để đối phó với Covid ... Được cung cấp quyền hạn thực thi thích hợp, TfL giờ đây đã có thể làm việc với các đối tác để tăng cường sự tuân thủ trên mạng lưới giao thông. Một số ít người ích kỷ không chịu đeo khẩu trang sẽ đối mặt với án phạt, thay vì chỉ bị từ chối quyền sử dụng các dịch vụ vận chuyển hành khách”.

Viethome (Theo My London)