Tài xế có thể bị phạt £5,000 nếu đi giày boot lái xe

Hàng triệu tài xế đã được cảnh báo họ có thể bị phạt 5,000 bảng nếu mặc trang phục mùa đông khi đang lái xe.

Đầu năm nay các giới hạn phong tỏa đã được nới lỏng, nhiều người dân Anh sẽ thích ăn mặc phong cách sành điệu để đi ăn chơi Christmas. Cụm từ ''Christmas outfit - trang phục Giáng sinh'' đã tăng 1,280% lượt tìm kiếm trong suốt 12 tuần qua.

Các chuyên gia thuộc Nhà bán lẻ phụ tùng xe National Tyres and Autocare đã kêu gọi các tài xế hãy cẩn trọng với trang phục mình mặc, vì trong một số trường hợp họ có thể gặp rắc rối. 

Dù luật không quy định thành điều khoản chi tiết, nhưng nếu giày dép mang không đúng thì bạn có thể vi phạm Điều 97 của Bộ luật đường Cao tốc (Rule 97 of the Highway Code). Và bạn có thể bị khép tội lái xe bất cẩn. 

Cụ thể, Điều 97 này ghi: ''Tài xế phải đảm bảo quần áo và giày dép không cản trở việc lái xe theo bất kì hình thức nào''.

mac do santa lai xe
Mặc đồ Santa lái xe cũng có thể bị phạt.

Giày dép chẳng hạn giày cao gót, giày bốt có thể hạn chế khả năng di chuyển của mắt cá chân. Những đôi giày có đế quá cao cũng có thể ảnh hưởng tới việc đạp thắng, đạp côn đối với xe số sàn. 

Những chiếc đầm công chúa bồng bềnh cũng có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn và khả năng điều khiển vô lăng, cần số và các công cụ khác. 

Không thể lái xe đúng cách sẽ khiến bạn bị phạt tối đa lên tới 5,000 bảng và/hoặc tước bằng lái, hoặc trừ 9 điểm trên bằng lái.

Michael Bourne, Giám đốc marketing tại National Tyres and Autocare cho biết: ''Mặc trang phục rườm rà khi lái xe có thể ảnh hưởng tới khả năng quan sát và khả năng thao tác của bạn, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn".

"Bất cứ trang phục gì ảnh hưởng tới thị lực hoặc khiến bạn không thể sử dụng tốt cần điều khiển, có thể khiến bạn bị phạt 5,000 bảng và bị trừ điểm bằng lái''.

Người dân cũng được yêu cầu ăn mặc sao cho không khiến những tài xế khác bị phân tán. Chẳng hạn một bộ đồ Santa hoặc quần áo lấp lánh có thể bị khép vào tội ''lái xe bất cẩn'' theo luật The Highway Code.

Nếu trang phục của bạn bị xếp vào diện ''ăn mặc bất cẩn khi lái xe'', bạn có thể bị phạt tiền không giới hạn, tước bằng lái và trừ 3-9 điểm trên bằng. 

Michael Bourne khuyên bạn không nên để bản thân và các tài xế khác bị mất tập trung. Nếu bộ đồ quá rườm rà hoặc bắt mắt, bạn hãy chờ đến khi tới nơi rồi hẵng thay đồ nhé.

Viethome (theo Manchestereveningnews)