Giá vé giao thông ở London (TfL) sẽ được giữ nguyên trong một năm nữa, Thị trưởng London đã xác nhận.
Ông Sadiq Khan cho biết giá tất cả các loại vé cho xe buýt, xe điện, vé tàu điện ngầm pay-as-you-go một chiều và DLR sẽ đóng băng cho đến cuối năm 2020.
Nó đánh dấu giai đoạn cuối cùng trong cam kết đóng băng giá vé bốn năm khi ông được bầu làm thị trưởng vào tháng 5 năm 2016.
Việc đóng băng không bao gồm mức giá trần cho giá vé hàng ngày và hàng tuần, hoặc thẻ đi lại mua theo theo tuần, tháng và năm.
Việc tăng giá các loại vé này đã được thỏa thuận với các nhà khai thác theo quy định của Chính phủ, có nghĩa là các mức giá sẽ tăng theo mức lạm phát RPI tháng 7, tương đương 2,8%.
Ông Khan nói: "Tôi sẽ đóng băng giá vé TfL một lần nữa vào tháng 1 năm sau - năm thứ tư liên tiếp.
"Cùng với giá vé Hopper £1,50 - cho phép mọi người chuyển phương tiện không giới hạn trên các chuyến đi bằng xe buýt và xe điện trong vòng một giờ - chúng tôi đang cố gắng biến việc di chuyển trở nên hợp lý hơn cho hàng triệu người dân London.
"Điều này cho thấy những gì chính quyền Lao động có thể làm. Ngược lại, khi còn là thị trưởng, ông Boris Johnson đã tăng tới 42% giá vé TfL.
"Kể từ năm 2016, Chính phủ Bảo thủ đã để cho giá vé đường sắt quốc gia tăng hơn 10% bất chấp tình trạng quá tải và chậm trễ.
"Trong khi tôi có thể đóng băng giá vé và cung cấp dịch vụ TfL tốt hơn, thì thật đáng tiếc khi Chính phủ Bảo thủ tiếp tục để mặc các công ty đường sắt tư nhân tăng giá vé."
Shashi Verma, giám đốc chiến lược tại TfL, cho biết: "Chúng tôi cam kết giữ cho việc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng ở London phải chăng và thuận tiện nhất có thể.
"Hàng triệu người di chuyển bằng các dịch vụ xe buýt, tàu điện ngầm và đường sắt trên khắp London, và thông qua hệ thống pay as you go, chúng tôi đang khuyến khích ngày càng nhiều người rời bỏ phương tiện cá nhân và sử dụng phương tiện giao thông công cộng."
VietHome (Theo Evening Standard)