Một chiếc Mercedes bị cẩu đi vì đỗ trên vỉa hè ở Wythenshawe

Nếu bạn muốn đỗ xe ở Wythenshawe mà không bị cẩu đi, đừng để nó trên vỉa hè như vị tài xế sau đây.

Chiếc Mercedes hiện đã bị kéo đi còn người chủ sở hữu thì bị cảnh sát phạt vì đậu nó ở một nơi bất hợp lý như vậy.

Đó là vị trí nằm trên đường Lingard và chiếc xe nằm đó đồng nghĩa với việc các em học sinh bị buộc phải đi bộ trên lòng đường, GMP cho biết.

Do đó, chiếc Mercedes đã bị cảnh sát di chuyển và tài xế sẽ bị phạt tiền.

Mặc dù đỗ xe trên vỉa hè không phải là bất hợp pháp ở Anh ngoại trừ London, nhưng Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét áp dụng lệnh cấm trên toàn quốc.

Và vào năm 2018, cảnh sát đã cảnh báo các tài xế rằng họ có thể bị phạt nếu xe của họ chặn vỉa hè của người đi bộ.

Ở Stretford, một tài xế BMW đã phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ sau khi nhận 'thông báo vi phạm giao thông' khi đỗ xe trên hè phố.

Một số cư dân địa phương hoan nghênh động thái này sau khi GMP Wythenshawe đăng tải vụ việc lên trang Facebook và Twitter của họ.

Lực lượng này cho biết: "Đậu xe gây tắc nghẽn trên đường Lingard. Phương tiện này đã khiến nhiều trẻ em phải đi bộ trên lòng đường để đến trường thay vì an toàn trên vỉa hè.

"Xe hiện đã được di chuyển và chủ sở hữu của chiếc xe sẽ bị phạt."

VietHome (Theo Manchester Evening News)