Tài xế bị phạt 70 bảng cho 2 phút đỗ xe trên vạch đôi màu vàng

Một tài xế đã bị phạt 70 bảng vì đỗ xe trên đường vạch đôi màu vàng chỉ trong hai phút. Chủ xe đã đỗ chiếc xe của mình trong “khu vực không được xếp dỡ hàng” bên ngoài một cửa hàng vải ở Stoke-on-Trent. Anh đã ở trong cửa hàng 2 phút và bị tính phí £35 mỗi phút vi phạm. Chủ xe, anh Paul Martin, cho biết quy định khu vực không xếp dỡ hàng thật vô lý.

Anh nói: “Tôi đã đậu xe trên khu vực vạch đôi màu vàng vì tất cả các chỗ đậu xe đều kín chỗ.

“Chỗ đó đối diện một trạm xe buýt, vì vậy có một dòng ký hiệu trên vạch đôi màu vàng nói rằng "không xếp dỡ hàng" nhưng tôi đã không nhận thấy điều đó khi tôi đỗ xe.

“Thời điểm đó không có bất cứ chiếc xe buýt nào dừng lại đối diện, vì vậy con đường sẽ không bị tắc nghẽn bởi chiếc xe của tôi.

“Vậy thì lý do để xuất vé phạt khi chẳng có chiếc xe buýt nào chạy qua là gì vậy?”

Tuy nhiên, tài xế công nhận bản thân đã vi phạm quy định và trả tiền phạt trong vòng hai tuần, đồng nghĩa với việc số tiền phạt được giảm xuống còn 35 bảng.

Người phát ngôn của Hội đồng thành phố Stoke-on-Trent: “Chiếc xe đỗ trên đường kẻ đôi màu vàng mới được sơn lại gần đây, bên cạnh một biển báo ghi rõ các hạn chế.

“Chúng tôi có áp dụng quy trình kháng cáo cho bất cứ ai cảm thấy rằng họ đã bị phạt một cách thiếu công bằng, nhưng trong trường hợp này, ông Martin đã trả tiền phạt, nghĩa là đã chấp nhận trách nhiệm pháp lý và hồ sơ đã được đóng.”

VietHome (Theo Express)