Cảnh sát Manchester thắt chặt kiểm tra tài xế uống rượu hoặc dùng chất cấm

Cảnh sát đang tiến hành một chiến dịch kiểm tra các tài xế uống rượu hoặc dùng ma túy bắt đầu từ thứ Hai, ngày 24/6.

Cảnh sát cho biết mọi người thường muốn ngồi sau tay lái hơn sau một cuộc nhậu trong những ngày dài và nắng.

Và trong một nỗ lực bảo đảm an toàn cho đường phố, cảnh sát sẽ thực hiện một chiến dịch kiểm tra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết họ cũng sẽ thực hiện thêm bước 'gọi tên và công khai' trên mạng xã hội bất cứ ai bị buộc tội lái xe khi đã uống rượu hoặc dùng chất cấm trong suốt hai tuần lễ.

Chiến dịch này được chỉ đạo bởi Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia với mục đích giảm số người chết và bị thương do những người lái xe vô trách nhiệm.

GMP cho biết trong chiến dịch trước đó vào tháng 12 năm 2018, tổng cộng có 228 vụ bắt giữ và 1.867 người được kiểm tra hơi thở, xét nghiệm chất cấm tại chỗ.

Cảnh sát muốn nhắc nhở các công dân rằng bất kỳ ai bị kết án lái xe sau khi sử dụng rượu và chất cấm sẽ bị ghi tên vào hồ sơ tội phạm, cấm lái xe ít nhất một năm, chi phí bảo hiểm xe cao hơn, chứng thực bằng lái xe trong 11 năm, và có khả năng mất việc.

Chánh thanh tra Harrison White nói: "Chúng tôi không tha thứ cho bất kỳ ai lái xe khi đang chịu ảnh hưởng của rượu và chất cấm.

"Điền này không chỉ là mối nguy hiểm cho bản thân tài xế mà quan trọng hơn là đối với những người lái xe hoặc người đi bộ vô tội khác đang lưu thông trên đường.

"Thời tiết ấm hơn và đêm ngắn hơn có thể cám dỗ mọi người ở ngoài lâu hơn và uống rượu, nhưng đây chính là hoàn cảnh có thể dẫn đến việc lái xe khi đã uống rượu bia.

"Nếu bạn uống rượu, vui lòng sắp xếp phương thức di chuyển thay thế để đảm bảo bạn không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

"Bất kỳ lượng đồ uống và chất cấm nào cũng có thể làm giảm thị lực của bạn và giảm đáng kể tốc độ phản ứng của bạn.

"Chỉ một giây mất kiểm soát chiếc xe của bạn và hậu quả có thể kéo dài suốt đời. Đừng mạo hiểm, hãy giữ an toàn và không uống rượu khi lái xe trên đường.

"Nếu bạn nghi ngờ bất cứ ai lái xe dưới ảnh hưởng của đồ uống có cồn hoặc ma túy, hãy liên hệ trực tiếp với cảnh sát theo số 101 hoặc 999 trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ ẩn danh qua Crimestoppers theo số 0800 555 11.”

VietHome (Theo Manchester Evening News)