Chính phủ Anh cân nhắc thu phí cầu đường của xe chở hàng nước ngoài

Quan chức Giao thông vận tải nước Anh xác nhận Chính phủ Vương quốc Anh đang cân nhắc phương án thu phí cầu đường đối với các phương tiện chở hàng trên đường sá ở Anh.

duong anh 1514105432590

Chính phủ Anh cân nhắc thu phí cầu đường của xe chở hàng nước ngoài

Điều đó có nghĩa là các xe có trọng tải lớn (HGV) sẽ phải nộp phí tính theo mỗi km di chuyển trên đường tại nước Anh.

Đề xuất trên được đưa ra giữa bối cảnh có nhiều xe chở hàng nước ngoài lưu thông trên đường quốc lộ của nước Anh mà không đóng bất cứ khoản phí nào hỗ trợ việc tu bổ và bảo trì mạng lưới đường sá tại đây.

Báo Times (Thời đại) cùng ngày cho biết kế hoạch thu phí đi đường sẽ chỉ áp dụng giới hạn cho xe tải, song các nguồn tin trong ngành dự đoán đây sẽ là "bước đệm" để Chính phủ nước Anh hướng đến một hệ thống thu phí phổ quát áp dụng với tất cả các loại xe cộ.

Trong khi đó, theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất và buôn bán ô tô ở nước Anh (SMMT), nhu cầu mua ô tô nội địa của nước này trong tháng trước đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do tình trạng không chắc chắn liên quan đến vấn đề Brexit và mức thuế đối với dầu diesel.

Trong các tháng Một - Mười một năm 2017, tổng số ô tô sản xuất tại nước Anh đạt 1,577,042 chiếc, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

VietHome (Theo VTV)