London: Xe buýt hai tầng đâm vào tòa nhà dân dụng

Vào khoảng 10 giờ 15 phút tối ngày Chủ nhật (ngày 17 tháng Chín) vừa qua, một tài xế xe buýt hai tầng đã mất lái và điều khiển chiếc xe đâm mạnh vào tòa nhà Renzo Piano ở Covent Garden, London. Rất may mắn là sau vụ tai nạn trên, không có một ai bị thương.

Xe_buýt_hai_tầng_đâm_vào_tòa_nhà_dân_dụng.jpg

Lúc gặp nạn, trên xe chỉ có tài xế vì chiếc xe vừa mới ra khỏi bến và đang trên đường đi đón khách

Theo đó, chiếc xe buýt gặp nạn mang biển số 8, đã đâm mạnh vào một tòa nhà dân dụng bao gồm căn hộ cho thuê và khu trung tâm mua sắm được thiết kế và xây dựng bởi Renzo Piano ở đằng sau tòa nhà Shard nổi tiếng thuộc West End.
Sau vụ va chạm, mặt trước của chiếc xe buýt, do đâm vào một chiếc cột sắt, nên đã bị phá hủy hoàn toàn. Được biết lúc gặp nạn, trên xe chỉ có tài xế vì chiếc xe vừa mới ra khỏi bến và đang trên đường đi đón khách.
Một người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: "Vụ tai nạn gây ra một tiếng động mạnh như tiếng bom nổ vậy.”
"Có vẻ như tài xế đã mất lái khi cố tránh những công trình đang xây dựng trên đoạn đường hẹp này.”

London_Xe_buýt_hai_tầng_đâm_vào_tòa_nhà_dân_dụng.jpg

"Vụ tai nạn gây ra một tiếng động mạnh như tiếng bom nổ vậy"

Một người khác nói: "Thật may mắn vì người tài xế không bị thương nặng sau vụ va chạm khủng khiếp trên.”
Claire Mann, Giám đốc đại diện của cơ quan giao thông London cho biết: "Không có hành khách nào trên xe buýt vào thời điểm xảy ra tai nạn và tài xế không bị thương.”
"Chúng tôi hiện đang phối hợp thực hiện một cuộc điều tra về vụ việc trên.”
Phát ngôn viên của sở cảnh sát London cho biết : "Cấu trúc của tòa nhà không bị thiệt hại nặng nề sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, mặt trước của chiếc xe buýt đã bị hư hỏng hoàn toàn.”
“Chiếc xe gây tai nạn đã được di dời khỏi hiện trường và không có bị bắt giữ sau vụ việc trên.”


VietHome (Theo Evening Standard)