Vừa qua, cơ quan cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe buýt tại Manchester đã đưa ra thông báo về việc vào đầu năm học tới đây, vé xe buýt của học sinh sẽ có sự thay đổi.
Hệ thống giá vé 3 tầng hiện tại - giá vé tính theo khoảng cách - sẽ bị loại bỏ
Các cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng hệ thống giá vé mới sẽ “đơn giản và dễ hiểu hơn”. Theo đó, nhiều phụ huynh sẽ phải trả nhiều tiền hơn khi mua vé xe buýt cho con đi học trở lại vào đầu học kỳ tới. Các công ty cung cấp dịch vụ xe buýt đã khẳng định rằng trong suốt thời gian qua, họ đã phải tiết kiệm tối đa để có thể đảm bảo việc cung cấp đủ 356 dịch vụ đưa đón mà họ đảm nhận. Trước đó, vào tháng Ba vừa qua, cũng đã có nhiều tờ báo đưa tin về việc các công ty này đang xem xét có nên tăng giá vé xe buýt Igo của nhóm học sinh từ 5 đến 16 tuổi hay không.
Theo đó, với quy định mới này thì bắt đầu từ ngày mùng một tháng Chín tới đây, cơ quan giao thông khu vực Great Manchester - Transport for Greater Manchester (TfGM) sẽ đảm nhận việc cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh tới trường với một giá vé duy nhất cố định. Điều này cũng có nghĩa là hệ thống giá vé 3 tầng hiện tại - giá vé tính theo khoảng cách - sẽ bị loại bỏ.
Sau đây là tổng hợp những thay đổi về giá vé xe buýt Igo dành cho trẻ em:
- Giá vé một chiều: giá cũ ở mức £1 - giá mới là £1.30
- Giá vé 2 chiều: giá cũ ở mức £2 - giá mới là £2.20
- Giá vé tuần: giá cũ ở mức £6 bảng - giá mới là £7
Ông Howard Hartley, giám đốc phụ trách dịch vụ xe buýt của cơ quan giao thông Great Manchester cho biết mặc dù mức giá mới này có thể là cao hơn giá cũ đối với một số học sinh sống ở gần trường, tuy nhiên nó hoàn toàn xứng đáng với những dịch vụ đưa đón tận tâm mà các em nhận được.
Ông nói thêm: "Chúng tôi đã cố gắng giữ cho giá vé xe buýt tới trường của các em học sinh ở mức thấp nhất có thể trong nhiều năm qua. Lần tăng giá gần đây nhất cũng đã được thực hiện từ tận 6 năm trước, tức là năm 2011.”
"Quy định về vé xe buýt mới này sẽ đơn giản hóa nhiều công đoạn cũng như tránh được nhầm lẫn và phiền phức cho các bậc phụ huynh cũng như tài xế trong việc tính tiền vé dựa trên khoảng cách.”
Tuy nhiên, tại một số khu vực, ở những nơi mà dịch vụ đưa đón trẻ bằng xe buýt được cung cấp bởi các công ty tư nhân thì giá vé sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới này. Thay vào đó, giá vé xe buýt của trẻ vẫn sẽ được quy định bởi các công ty cung cấp dịch vụ.
Theo một số thông tin bên lề, vào năm 2017 - 2018, quỹ giao thông công cộng dành cho Greater Manchester đã bị cắt giảm đáng kể nhưng người ta sẽ nhanh chóng bổ sung vào đó bằng quỹ dự trữ Metrolink để tránh gây ra sự xáo trộn quá lớn. Tuy nhiên, trong thời điểm vật giá ngày càng leo thang mà quỹ giao thông công cộng không được bổ sung thêm thì sự thay đổi sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Vào tháng trước, người ta còn đang lo ngại rằng rất có thể hàng ngàn người khuyết tật hiện đang sinh sống tại Greater Manchester rất có thể sẽ không còn được đi xe buýt miễn phí nữa. Ngoài ra, các cơ quan quản lý địa phương cũng đang xem xét liệu có nên thu phí làm lại thẻ đối với các trường hợp người giả hoặc học sinh bị mất thẻ xe buýt hay không. Thậm chí, các chính sách giúp đỡ tìm kiếm việc làm cho người thất nghiệp và cung cấp hỗ trợ xe đạp cũng đang trên đà bị xóa bỏ.
Bên cạnh đó, những học sinh sử dụng các dịch vụ thương mại để tới trường sẽ được giảm giá 50% vé nếu có thẻ Igo và được giảm một phần ba giá vé nếu không có thẻ Igo.
VietHome (Theo Manchester Evening News)