London: đánh rơi cả đồ chơi tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng

Hàng năm, cơ quan quản lý giao thông tại London (Transport for London - TfL) thường nhận được rất nhiều đồ thất lạc gửi về từ các chuyến xe buýt, tàu, xe điện chạy khắp thành phố. Thậm chí trong số đó còn có sự xuất hiện của những vật dụng vô cùng nhạy cảm như đồ chơi tình dục (sex toy) hay thuốc kích dục Viagra.

emptyundergroundtrain2802a.jpg

Hàng năm, TfL thường nhận được rất nhiều đồ thất lạc gửi về từ các chuyến xe buýt, tàu, xe điện chạy khắp thành phố

Theo một thống kê mới được thực hiện gần đây thì vào năm ngoái, đã có tới 35 dụng cụ đồ chơi tình dục thất lạc được tìm thấy trên các chuyến xe buýt, tàu và xe điện tại London. Gần một nửa số đồ chơi tình dục bị thất lạc đã có người tới nhận lại.
Ngoài ra, có bốn hành khách đã đánh rơi những vỉ thuốc kích dục Viagra trên các chuyến tàu xe chạy khắp London trong năm vừa qua nhưng không có ai tới nhận lại chúng.

Một số vật dụng đặc biệt khác bị đánh rơi mà nhân viên của TfL thu thập được có thể kể đến 744 cây nạng và 135 bộ tóc giả. Tuy nhiên, chỉ có vỏn vẹn 14 hành khách tới xin nhận lại bộ tóc giả đánh rơi của mình.
Được biết, hầu hết các đồ vật bị đánh rơi đều được những hành khác khác tới sau nộp lại cho bộ phận đồ vật thất lạc của TfL. Nếu trong vòng 3 tháng không có ai đến nhận lại những đồ vật này thì chúng sẽ được đem ra làm từ thiện hoặc bán đấu giá.
Được biết, trong 3 năm vừa qua, TfL đã thu về hơn 1 triệu bảng từ việc bán đấu giá những đồ vật bị thất lạc trên các chuyến tàu xe chạy khắp London. Số tiền này được quay lại sử dụng vào việc vận hành và duy trì bộ phận đồ vật thất lạc của cơ quan.

VietHome (Theo Evening Standard)