Lái xe đưa con tới tận cổng trường: cha mẹ có thể bị phạt tới £130

Theo quy định mới, những bậc phụ huynh lái xe đưa con đi học tới tận cổng trường sẽ phải đối mặt với một án phạt lên tới 130 bảng Anh. Được biết, đây là một trong những chương trình thí điểm mới của chính phủ nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, cho người tham gia giao thông cũng như giảm thiểu lượng khí độc hại từ ôtô thải ra môi trường.

The measure is part of a crackdown on toxic air in parts of London

Mức độ ô nhiễm ở phần lớn các thành phố lớn tại Anh (90%) đã đạt tới mức báo động

Vừa rồi, thị trấn Croydon đã được chọn để trở thành khu vực tiên phong trong việc thực hiện chương trình thí điểm này tại London. Việc thực hiện quy định này tại các trường học được đưa ra cũng nhằm khuyến khích người dân đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì lái xe ôtô mỗi ngày.
Các tuyến đường dẫn tới 3 trường tiểu học thí điểm của thị trấn sẽ trở thành “khu vực dành cho người đi bộ” trong vòng 9 tháng thí điểm liên tiếp, bắt đầu từ tháng Chín năm nay (2017).
Quy định cấm xe ôtô lưu thông trong các tuyến đường này sẽ có hiệu lực trong khoảng từ 90 phút cho tới 2 giờ tại các khung giờ mà trẻ bắt đầu đến trường và tan học.
Đối với các trường hợp ngoại lệ như giáo viên, cư dân sống trong khu phố bị hạn chế hoặc người tới thăm viếng thì họ cần phải nộp đơn xin “giấy phép lái xe vào khu vực” để tránh bị phạt tiền một cách đáng tiếc. Quy trình nộp đơn xin loại giấy phép này là hoàn toàn miễn phí.
Đối với những cá nhân khác, nếu cố tình lái xe vào khu vực bị hạn chế, camera theo dõi sẽ nhận dạng biển số xe của bạn và hội đồng địa phương sẽ tự đồng gửi một án phạt hành chính tới địa chỉ của bạn. Mức phạt được quy định dành cho những người vi phạm là 130 bảng, tuy nhiên, nếu người đó nộp tiền phạt trong vòng 2 tuần sau khi bị phạt thì mức phạt sẽ giảm xuống chỉ còn 65 bảng.
Ông Stuart King, thành viên nội các của hội đồng Croydon về vận tải và môi trường, cho biết: "Chúng tôi muốn làm cho Croydon trở thành một nơi an toàn, lành mạnh dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho trẻ em.”
Được biết, sáng kiến này là một tỏng những sáng kiến mới nhất về việc tăng cường mức độ an toàn giao thông xung quanh trường học. Vào đầu năm nay, hội đồng Camden đã giới thiệu sáng kiến đặt cọc để ngăn xe ôtô đi vào khu vực đường dẫn tới Trường tiểu học Công giáo St Joseph ở Covent Garden trong khung giờ trẻ tới tới trường và tan học.
Vào tháng Tư vừa qua, hội đồng Hackney đã ban hành lệnh cấm xe cộ qua lại trên các con đường gần Trường tiểu học St John the Baptist C of E, Trường tiểu học Hoxton, Trường tiểu học công Tyssen và Trường tiểu học Stamford Hill. Hội đồng Hackney gọi đây là dự án “Con đường tới trường”. Những người cố tình lái xe vào các đường cấm trên cũng sẽ bị phạt 130 bảng Anh. Một số hội đồng như hội đồng Waltham Forest cũng đã cảnh báo các bậc phụ huynh về mức phạt 20 bảng dành cho những ai đỗ xe ở cổng trường nhưng vẫn nổ máy.
Hiện tại, mức độ ô nhiễm ở phần lớn các thành phố lớn tại Anh (90%) đã đạt tới mức báo động.
Các trường học ở Croydon được đưa vào chương tình thí điểm lần này đó là trường Woodcote tại Coulsdon và trường Heavers Farm, St Chad's ở Selhurst. Sẽ không có một chướng ngại vật nào được thiết đặt trên đường để ngăn xe ôtô đi vào tuy nhiên sẽ có các biển báo trên đường để nhắc nhở người lái cũng như các nhân viên của hội đồng sẽ trực tiếp dàn xếp khu vực dành cho người đi bộ.
Theo kế hoạch, các bậc phụ huynh có con theo học những ngôi trường trên sẽ được nhận thư thông báo vào tuần này. Cha mẹ đã được gửi thư tuần này thông báo kế hoạch.


VietHome (Theo Evening Standard)