Hơn 2,000 người được sơ tán khỏi London Paddington sau khi có báo động cháy

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua (Thứ Tư này 12 tháng Bảy), tất cả các hành khách và nhân viên tại nhà ga Paddington tại London đã được sơ tán ra khỏi nhà ga sau khi bất ngờ nhận được thông tin có dấu hiệu cháy tại đây.

pri_46370555.jpg

Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài nhà ga

Theo đó, hơn 2,000 người có mặt tại nhà ga vào thời điểm đó (bao gồm cả hành khách và nhân viên nhà ga) đã được ngay lập tức sơ tán khỏi tòa nhà. Bên cạnh đó, do báo động cháy, tất cả các chuyến tàu đi và đến nhà ga này cũng đã ngay lập tức bị hủy bỏ.
Sau khi xử lý vụ việc gây hỗn loạn này, Đội cảnh sát cứu hỏa thuộc thành phố London đã đăng lên trang cá nhân Twitter của mình và thông báo vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa.
Một vài nhân chứng tại nhà ga vào thời điểm phát biểu với báo giới: “không ai được phép đi vào nhà ga, không có tàu hỏa nào xuất hiện - tất cả chỉ là sự hỗn loạn.”

pri_46370554.jpg

Nhà ga Paddington bị phong tỏa sau khi nhận được báo hiệu có dấu hiệu cháy nổ

Nhân chứng Yvette Caster cho biết vào lúc 9 giờ tối cùng ngày, nhà ga này vẫn trong tình trạng đóng cửa.
“Tôi tới nhà ga này vào lúc 7 giờ 30 tối và nó đã bị đóng cửa hoàn toàn. Một chiếc xe cứu hỏa đang đỗ ở ngay cổng vào và có rất nhiều người đang đứng nháo nhác xung quanh. Tất cả các thông báo đều được đăng tải lên trên trang Twitter chính thức của Cơ quan quản lý Đường sắt quốc gia chứ tuyệt nhiên không có một thông báo chính thức nào được đưa ra ngay tại hiện trường.” Yvette cho biết một nhân viên nhà ga nói với cô rằng “có một vụ cháy do chập điện ở dưới nền sân ga số 10”.
Tuy nhiên ngay chính các nhân viên tại đây cũng không biết khi nào thì nhà ga mới hoạt động bình thường trở lại.
Cô nói thêm: "Họ đã phải điều động một kỹ sư điện tới hiện trường. Vụ việc này gây ảnh hưởng không nhỏ tới khu vực dưới lòng đất.”
Một nhân viên nhà ga đã phải thừa nhận rằng “đó là một điều điên rồ không tưởng" nếu để cho các chuyến tàu tại nhà ga hoạt động trở lại vào lúc bấy giờ.
Họ cũng nói thêm rằng nhà ga có thể đã được mở cửa trở lại vào tối ngày hôm qua do một số lịch trình khẩn cấp.
Các quan chức đã thông báo với người dân rằng nhà ga sẽ bị đóng cửa tới ít nhất là 10 giờ 45 phút tối hôm qua.

pri_46370539.jpg

Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài nhà ga

Một phát ngôn viên của Sở giao thông cho biết vụ việc bắt nguồn từ một đám khói nhỏ bỗng dưng xuất hiện từ một chiếc tủ bên trong sân ga và nhà ga sẽ sớm được mở cửa đón khách trở lại.
Một nhân chứng phát biểu: "Thật khủng khiếp - đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần nhà ga Paddington bị phong tỏa. Tuần trước là do có vấn đề tín hiệu và tuần này là do có dấu hiệu hỏa hoạn." 
Trước sự cố lần này, hãng xe lửa Chiltern Railways tuyên bố sẽ chấp nhận vé của những người bị mắc kẹt tại nhà ga Paddington nếu họ đồng ý di chuyển từ Marylebone.


VietHome (Theo Metro News)