Số tiền phạt thu được đạt mức £ 800.000: người dân kêu gọi lắp đặt thêm nhiều camera đo tốc độ trên đường phố hơn nữa.

Chỉ trong vòng hơn một tháng, cảnh sát đã xử phạt gần 8.000 trường hợp lái xe quá tốc độ.

Sau khi thông tin về việc có 200 lái xe được đo tốc độ mỗi ngày sau khi cảnh sát lắp đặt camera đo tốc độ được đăng tải, một số độc giả của trang Birmingham Mail đã để lại nhiều bình luận kêu gọi nhà chức trách lắp đặt thêm nhiều camera đó tốc độ hơn nữa.

Từ ngày mùng 8 tháng Tám, Hội đồng thành phố đã phối hợp cùng cảnh sát giao thông đưa 8 camera đo tốc độ vào hoạt động tại Birmingham.
Cho đến ngày 16 Tháng 9, đã có tới 7915 trường hợp bị xử phạt do lái xe quá tốc độ.

Nếu mỗi trường hợp vi phạm trên phải nộp phạt tối thiểu 100 bảng, thì các cơ quan chức năng đã thu được tổng cộng gần 800.000 bảng cùng với ít nhất 23,745 điểm phạt bằng được đưa ra.

Với 8 camera bắn tốc độ được đưa vào hoạt động, chạy liên tục 8,5 giờ mỗi ngày, chỉ trong vòng 1 tháng, mỗi máy đã đo được tốc độ của khoảng 1.000 lái xe.

Một số lái xe bị xử phạt nhiều lần do không biết rằng những chiếc camera này đã được lắp đặt.

Tuy nhiên, một số độc giả của trang Birmingham Mail lại bày tỏ sự cảm thông với những người bị xử phạt do vượt quá tốc độ.

Lizz Robinson: "Mục đích của việc này là để thu được nhiều tiền phạt hơn hay là vì vấn đề an toàn giao thông vậy? Nếu người đó không liên tục lái xe quá nhanh, thì đâu cần xử phạt họ?"

Amanda Jane Dunn: "Tôi sống gần đường Coventry và nghe thấy tiếng hàng tá xe ô tô tăng giảm tốc độ mỗi đêm. Tôi lo rằng chắc chỉ có những kẻ ngốc mới bị phạt!"

Adam Owen: "Việc tham gia giao thông sẽ trở nên an toàn hơn nhiều nếu không có những người lái xe quá nhanh, bám quá sát xe đằng trước hay lúc nào cũng cố gắng vượt xe khác."

Camera đo tôc đô mới ở Birmingham

Camera đo tốc độ mới ở Birmingham

Andrea Handley: "Họ nên lắp đặt camera đo tốc độ trên đường Spine và dọc theo con đường dẫn tới trung tâm mua sắm qua khu vực Spitfire islands...để giải quyết dứt điểm tình trạng đua xe vào mỗi tối Chủ nhật."

Tuy nhiên, một số độc giả khác lại đưa ra cảnh báo rằng việc kiểm tra tốc độ liên tục rất có thể là một con dao 2 lưỡi.

William Parker: "Ai mà có thể lái xe một cách thoải mái trong khi phải liên tục nhìn đồng hồ tốc độ trên xe và lo lắng không biết có camera đo tốc độ xung quanh hay không cơ chứ. Tôi không dám chắc là bên nào gây nguy hiểm hơn đâu."

Myles Burrell: "Thật nực cười cái cách mà họ thay đổi giới hạn tốc độ cho phép trên đường Bristol từ 40 xuống còn 30mph. Trong khi người dân đã quá quen với tốc độc giới hạn là 40 hàng năm trời rồi thì họ lại chỉ lắp một cái bảng nhỏ xíu trên đường để thông báo về sự thay đổi này. Đây thực sự là một cách dùng tiền khôn ngoan làm sao!"

 

VietHome( Theo Birminghammail)