Những điều cần biết về hệ thống thanh toán mới khi đi lại ở London

Hiệp hội Vận tải London, TFL (Transport for London) đang có kế hoạch sẽ sớm triển khai hệ thống thanh toán qua thẻ quẹt trên khắp mạng lưới của họ, nghĩa là khi bạn có thể dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ tiết kiệm của mình để thanh toán cho các dịch vụ tàu điện ngầm Tube, tàu London Overground, tàu điện Tram hay DLR. Đây có thể là dấu chấm hết cho vé truyền thống và thẻ Oyster.

Using-a-contactless-credi-009

Khi nào thì bắt đầu?

Trong năm 2014, nhưng TFL vẫn chưa công bố ngày cụ thể. Họ cần thời gian để kiểm định lại cũng như liên hệ với các đối tác có liên quan.

Tôi có thể dùng thẻ nào?

Tất cả các loại thẻ tiết kiệm hoặc tín dụng nào có dấu hiệu thanh toán bằng cách quẹt và đã được lưu hành. Bạn có thể hỏi thêm ngân hàng của mình để được hướng dẫn.

Chẳng phải chúng ta đã có thể dùng thẻ quẹt trên xe bus rồi sao?

Đúng vậy. Từ tháng Mười hai 2012 bạn đã có thể dùng thẻ quẹt khi đi trên 8,500 chiếc xe bus ở London. TFL cho biết đã có hơn 5 triệu lượt thanh toán qua thẻ quẹt dưới hình thức này được thực hiện.

Liệu sẽ tốn kém hơn cho tôi không?

Cả có và không. Các chuyến đi riêng lẻ khi thanh toán qua thẻ quẹt sẽ bằng giá với thanh toán qua Oyster và thấp hơn thanh toán bằng tiền mặt. 

Tuy nhiên, nếu bạn là người phải đi lại nhiều trong một ngày thì có thể bạn sẽ phải trả nhiều hơn vì bạn có một giới hạn thanh toán trong một ngày khi dùng thẻ Oyster, nhưng sẽ không còn điều này nữa khi bạn dùng thẻ quẹt.

Một vài người nói rằng nếu họ đã thanh toán thông qua thẻ Travelcard rồi thì có thể phải thanh toán thêm lần nữa, nhưng TFL hứa sẽ nghiên cứu phương án để điều này không xảy ra.

Liệu cũng sẽ có giới hạn mức trần sử dụng chứ?

Sẽ có. Khi hệ thống đi vào hoạt động toàn diện sẽ có mức trần sử dụng thẻ và khi đó sẽ giống hệt với khi bạn dùng thẻ Oyster.

Tôi sẽ phải bỏ thẻ Oyster của mình đi?

Nhiều khả năng là không. Không phải ai cũng có thẻ quẹt ngân hàng và TFL nói rằng họ sẽ để thẻ Oyster tiếp tục được sử dụng song song. Những người cao tuổi được hưởng chế độ đi lại miễn phí vẫn sẽ được sử dụng hệ thống giao thông công cộng qua thẻ Oyster.

Một lựa chọn khác là một loại thẻ tên MultiPass, sẽ được thử nghiệm ở London và Glasgow năm 2014, cho phép bạn thanh toán cả cho đi lại và cho những thứ khác nữa, mà không phải tiến thành kích hoạt thẻ quẹt ngân hàng của bạn.

 

Theo Guardian